Chủ tịch Vũng Tàu thông tin về kế hoạch 'thắp sáng' Bãi Sau

(PLO)- Chủ tịch Vũng Tàu cho biết sẽ lắp thêm hệ thống đèn cao áp thắp sáng dọc bờ biển, mở khu phố ẩm thực Bãi Sau, đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp do UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức, ông Đặng Tiểu Bình, Công ty Cổ phần Vias (khách sạn Vias Vũng Tàu) đã nêu những kiến nghị, góp ý liên quan đến khu vực biển Bãi Sau- trục đường Thùy Vân, Vũng Tàu- bãi biển nổi tiếng và thu hút du khách của địa phương này.

Dự kiến tháng 10-2024 sẽ đấu thầu

Theo ông Bình, thành phố nên loại bỏ toàn bộ hàng rào che chắn bằng cây dương và hàng rào, các vật dụng che chắn của những doanh nghiệp trước đây để du khách dễ dàng tiếp cận với các bãi tắm; dẹp bỏ các công trình cũ và xuống cấp sau khi thu hồi đất của các doanh nghiệp trước đây; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh công cộng, thắp sáng toàn Bãi Sau. Đồng thời, có thêm các dịch vụ để phục vụ du khách trong thời gian chờ một dự án chỉnh trang mới toàn bộ khu vực…

bãi sau tp Vũng Tàu
Khu vực đất Bãi Sau ven biển đã thu hồi của các doanh nghiệp giao lại cho TP. Vũng Tàu quản lý. Ảnh: TK

Trả lời vấn đề này, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thông tin về kế hoạch triển khai các giải pháp chỉnh trang, “thắp sáng” tại khu vực biển Bãi Sau để tạo thêm sản phẩm du lịch thu hút du khách.

Theo ông Thảnh, việc thu hồi diện tích khoảng 2,8 ha của chín doanh nghiệp thuê tại Bãi Sau hiện cơ bản hoàn thành.

Trong đó, sáu doanh nghiệp đã bàn giao mặt bằng, ba doanh nghiệp xin tiếp tục được kinh doanh cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch mới chỉnh trang lại trục đường Thùy Vân- khu vực Bãi Sau.

Về dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau mới, sau khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất hồi tháng 8-2023, TP. Vũng Tàu đang tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành, đến giữa tháng 12-2023 sẽ duyệt xong dự án.

Trong thời gian này, TP. Vũng Tàu mong tiếp tục nhận được ý kiến người dân, doanh nghiệp hoàn thiện đồ án. Dự kiến đến tháng 10-2024 sẽ tổ chức triển khai đấu thầu dự án trên.

dự án thắp sáng bãi sau
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch TP. Vũng Tàu thông tin về kế hoạch chỉnh trang tại Bãi Sau. Ảnh: TK

Thực hiện hai đề án trong năm nay

Trong tháng 11 này, sau khi được tỉnh phê duyệt, Vũng Tàu sẽ tiếp tục tháo dỡ các hạng mục công trình, hàng rào của các dự án đã thu hồi đất tại Bãi Sau để chỉnh trang, dọn dẹp sạch đẹp.

Trong tháng 12-2023, chậm nhất tháng 1-2024 khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu sẽ sáng hơn, sạch hơn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh

Theo Chủ tịch TP Vũng Tàu, TP đã làm hồ sơ lắp đặt thêm 23 trụ với 35 bóng đèn ở khu vực này. Đồng thời di dời hệ thống đèn cao áp công suất lớn hiện đặt tại công viên Ẹo Ông Từ (phường 12) về lắp đặt tại Bãi Sau.

Vũng Tàu đã lắp hệ thống đèn cao áp
Vũng Tàu đã lắp hệ thống đèn cao áp đoạn đầu tuyến Thùy Vân- Bãi Sau. Ảnh: TK

"Tại Bãi Sau hiện đã có chủ trương thực hiện đầu tư công để khu vực này trở thành một bãi biển, khu vực đẳng cấp. Vì vậy, trong thời gian này TP. Vũng Tàu cân nhắc rất kỹ trên nguyên tắc tận dụng nhưng đảm bảo phát huy được Bãi Sau để thu hút du khách trong thời gian chờ đầu tư công nhưng cũng không quá lãng phí…” - lãnh đạo TP. Vũng Tàu chia sẻ.

Về tạo ra các sản phẩm du lịch cho Bãi Sau, TP. Vũng Tàu thực hiện triển khai hai đề án gồm Phát triển không gian Bãi Sau và thành lập một khu phố ẩm thực tại đây trong thời gian chờ một dự án mới hoàn thiện.

Dự kiến trong tháng 11 sẽ thực hiện xong, báo cáo UBND tỉnh thông qua và cho triển khai cuối năm nay hoặc đầu năm sau..

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm