Vũng Tàu vào cuộc chỉnh trang, dẹp lấn chiếm vỉa hè Bãi Sau

Vũng Tàu vào cuộc chỉnh trang, dẹp lấn chiếm vỉa hè Bãi Sau

(PLO)- Trong đầu tháng 8, TP Vũng Tàu quyết tâm chỉnh trang đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven biển, buôn bán hàng rong tại Bãi Sau.

Ngày 2-8, tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 7-2023, lãnh đạo TP Vũng Tàu thông tin địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven biển, buôn bán hàng rong tại khu vực Bãi Sau (trục đường Thùy Vân).

Theo tìm hiểu của PLO, khu vực Bãi Sau là điểm đến du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu, luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Từ năm 2013, TP Vũng Tàu đã đầu tư hàng chục tỉ đồng làm dự án cải tạo vỉa hè và kè ven biển Bãi Sau.

Khu vực biển Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Ảnh: KN

Khu vực biển Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Ảnh: KN

Tuy nhiên, theo TP Vũng Tàu nhìn nhận, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven biển để kinh doanh, nhất là tình trạng buôn bán hàng rong làm cho Bãi Sau trở nên nhếch nhác.

Tình trạng trên đã khiến cho hình ảnh du lịch Vũng Tàu bị ảnh hưởng, không đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách lưu lại dài ngày, đặc biệt là dòng khách cao cấp, khách quốc tế.

Trong đầu tháng 8, TP Vũng Tàu sẽ tập trung để chấn chỉnh, yêu cầu các phòng ban chuyên môn và phường liên quan phối hợp chặt chẽ kiểm tra việc quản lý trật tự đô thị, dẹp tình trạng nhếch nhác, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, biển tại Bãi Sau.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại Bãi Sau. Ảnh: VT

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại Bãi Sau. Ảnh: VT

Về lâu dài, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như TP Vũng Tàu còn đưa ra nhiều giải pháp cho phát triển khu vực Bãi Sau- trục đường Thùy Vân. Mục tiêu là chỉnh trang, đầu tư đồng bộ, hiện đại để sớm tạo nên một điểm nhấn du lịch biển thật sự đẳng cấp; hướng tới xây dựng Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Trong đó, ở cấp tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi khoảng 28ha đất Nhà nước tại khu vực Bãi Sau. Khu vực này đang có chín doanh nghiệp khai thác. Đồng thời tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân để tiến hành chỉnh trang.

Vũng Tàu quyết tâm chỉnh trang khu vực biển Bãi Sau. Ảnh: TK

Vũng Tàu quyết tâm chỉnh trang khu vực biển Bãi Sau. Ảnh: TK

Hiện đã có 5/9 đơn vị đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 60,1%; còn 4/9 đơn vị chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong bốn doanh nghiệp, ba doanh nghiệp gồm công ty Cổ phần Lạc Việt, công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hải Dương, công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu có văn bản cam kết trả hết nợ cũ và nộp đầy đủ thuế mới, đề nghị tiếp tục cho kinh doanh đến khi tỉnh lựa chọn được nhà đầu tư mới, phương án mới để đầu tư chỉnh trang toàn bộ Bãi Sau.

Hiện còn KDL biển DIC chưa đồng thuận với các yêu cầu tỉnh đặt ra để có thể tiếp tục hoạt động. Ảnh: TK

Hiện còn KDL biển DIC chưa đồng thuận với các yêu cầu tỉnh đặt ra để có thể tiếp tục hoạt động. Ảnh: TK

Riêng công ty TNHH Du lịch DIC có văn bản chỉ đồng ý thuê và nộp tiền (nợ cũ và phát sinh mới) đối với phần diện tích đất khoảng hơn 4.400m2 (đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình). Diện tích đất còn lại hơn 2,1ha công ty đề nghị được quản lý, phục vụ hoạt động cộng đồng theo diện không phải nộp tiền thuê đất.

Tuy nhiên, TP Vũng Tàu đề nghị công ty ngưng kinh doanh và bàn giao toàn bộ diện tích đất cho địa phương quản lý. Lý do, công ty không thực hiện cam kết đầy đủ để được tiếp tục kinh doanh theo yêu cầu của tỉnh đã đưa ra trước đó.

Đọc thêm