Chứng khoán đã vui trở lại

(PLO)- Sau phiên giảm điểm khốc liệt, thị trường chứng khoán đã tăng trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm khi phiên giao dịch cuối tuần (27-10) chứng khoán đã có sắc xanh. Sự lo ngại của giới đầu tư là có cơ sở vì phiên trước đó, thị trường có một cú rớt điểm mạnh.

Thế nhưng sự tiêu cực đã không tác động đến phiên hôm nay vì một số tin đồn liên quan đến thị trường này đã được chứng minh là vô căn cứ. Đồng thời, Vingroup cũng công bố rõ thông tin về việc bán trái phiếu quốc tế có hoán đổi cổ phiếu VHM.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã lên tiếng khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng trước các tin đồn thiếu căn cứ.

Khi thông tin đã rõ ràng và minh bạch, thị trường chứng khoán đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Tâm điểm cổ phiếu VHM hôm nay đã diễn biến theo cách khác hôm qua khi dư mua lên đến gần 1 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đặt lệnh mua vào gần 2,2 triệu cổ phiếu VHM.

Nhìn chung, sắc xanh là màu chủ đạo trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu họ ngân hàng và chứng khoán đã tăng điểm mạnh đã giúp kéo thị trường lên.

Trong báo cáo phân tích phát hành sáng nay, Dragon Capital cũng chỉ ra lý do thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi cổ phiếu VHM trong phiên hôm qua.

Nguyên nhân, các nhà đầu tư mua trái phiếu hoán đổi thông thường sẽ vay mượn cổ phiếu hoán đổi, cụ thể ở đây là VHM để bán ra thị trường như một công cụ phòng vệ trước các rủi ro thị trường. Số lượng bán mạnh đã tác động tiêu cực và gây giảm điểm mạnh.

Tuy nhiên, số liệu quá khứ từ năm 2012 đến nay cho thấy, mỗi khi thị trường giảm hơn 12% trong thời gian ngắn, sẽ có sự phục hồi khi nhà đầu tư trở nên bình tĩnh hơn.

Dự đoán của Dragon Capital xem ra khá chính xác khi kết phiên, VN Index đã tăng 5,17 điểm lên 1.060,62 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm