Công an TP Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine cho các chức sắc, chức việc tôn giáo

Ngày 22-10, Công an TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn.

Đã có hơn 1.000 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: HD

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố thăm hỏi các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo tại điểm tiêm> Ảnh: HD

Đây là đợt tiêm vaccine thứ 5 với hơn 500 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo.

Tổng cộng Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng các ban, ngành đã tiêm ngừa cho hơn 1.000 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo. Các biện pháp phòng dịch được triển khai thực hiện nghiêm túc trong suốt buổi tiêm.

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo còn tích cực tham gia phong trào Vì an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.