Cử tri Bình Chánh bức xúc vì dự án Sing Việt 'treo' 27 năm

(PLO)- Cử tri huyện Bình Chánh nêu bức xúc trước những tồn đọng liên quan đến tiền thuế, tái định cư trong dự án khu đô thị Sing Việt kéo dài đã 27 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 8 gồm Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tại huyện Bình Chánh đã nêu bức xúc liên quan dự án khu đô thị Sing Việt kéo dài 27 năm.

Cử tri Bình Chánh bức xúc vì dự án Sing Việt 'treo' 27 năm
Cử tri Phạm Văn Bao nêu kiến nghị về dự án Sing Việt "treo" 27 năm. Ảnh: HỒNG THẮM

Cử tri Phạm Văn Bao (xã Lê Minh Xuân) nói dự án Sing Việt đã kéo dài 27 năm, nhiều người dân gặp phải tình cảnh có đất nhưng không thể cất nhà ở, canh tác nông nghiệp.

Vị cử tri này kiến nghị các ĐBQH, ban ngành liên quan cần chăm lo, tạo điều kiện cho những hộ dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ dự án. “Dự án Sing Việt đã treo 27 năm, người dân chưa nhận được tiền đền bù thỏa đáng, vậy nhưng hàng năm người dân vẫn phải đóng thuế, như vậy liệu có hợp lý?” – cử tri Phạm Văn Bao đặt vấn đề.

Cử tri Huỳnh Văn Tiền (xã Lê Minh Xuân) cũng kiến nghị các ĐBQH cần triển khai, giám sát và xem xét dự án này còn hợp lý, cần thiết hay không?

“Do những tồn đọng trong bồi thường, xây dựng, quản lý dự án nên nhiều người dân có đất tại dự án khu đô thị Sing Việt không thể thế chấp vay tiền, mua bán đất, thậm chí là cất chòi để ở” – ông Tiền nói.

Cử tri Bình Chánh bức xúc vì dự án Sing Việt 'treo' 27 năm-1
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài cho biết huyện đã có trao đổi với Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện. Theo đó, hai bên thống nhất với những trường hợp đã có quyết định thu hồi đất thì UBND xã Lê Minh Xuân sẽ tổng hợp và trao đổi với Chi cục Thuế, đảm bảo giải quyết quyền lợi cho người dân theo quy định.

Liên quan đến vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Tài cho biết đã có kế hoạch cụ thể. Trong đó, huyện đã thống kê đất lâm trường, đất của hộ dân được cấp giấy; đồng thời thống kê đối chiếu gồm hai nhóm là nhóm đã đủ điều kiện và nhóm đang xem xét.

“Những chỉ đạo mà TP giao huyện đã thực hiện xong nhưng chủ đầu tư triển khai còn chậm, khiến dự án tồn đọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tới đây, UBND huyện sẽ kiến nghị với Sở KH&ĐT TP có chỉ đạo, thúc đẩy tiền độ của nhà đầu tư và ưu tiên tái định cư cho người dân” – ông Nguyễn Văn Tài cho hay.

Cử tri Bình Chánh bức xúc vì dự án Sing Việt 'treo' 27 năm-2
Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu. Ảnh: HỒNG THẮM

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho hay trên địa bàn TP.HCM có nhiều dự án treo tồn đọng 20 đến 30 năm như dự án khu đô thị Sing Việt. Bà nhìn nhận những vướng mắc trong các quy định khiến dự án bị treo và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Bà Châu cho biết các ĐBQH sẽ tiếp thu ý kiến của người dân và phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm có những biện pháp giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm