HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi vào kỳ họp tháng 12

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 13 diễn ra vào tháng 12, đại biểu HĐND TP.HCM sẽ chất vấn chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 12 và giám đốc các sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 gồm Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đỗ Đức Hiển và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã tiếp xúc cử tri quận 3 sau kỳ họp thứ sáu QH khoá XV

Cùng tiếp xúc có tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 5, trước kỳ họp thứ 13 HĐND TP khoá X.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi vào kỳ họp tháng 12-chat-van-chu-tich-phan-van-mai
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận 3. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 3 nêu ý kiến đến nhiều vấn đề về Nghị quyết 98, tổ chức chính quyền đô thị, thu phí sử dụng lòng đường, hè phố, kê khai tài sản thu nhập của cán bộ…

Có thể xây dựng Luật Chính quyền đô thị cho cả nước

Trao đổi với cử tri liên quan đến việc thực hiện chính quyền đô thị, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết vừa qua TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đã sơ kết ba năm thực hiện chính quyền đô thị. Chính phủ cũng đã có báo cáo về kết quả thực hiện chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Trong đó, Chính phủ đánh giá mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP có nhiều ưu điểm nổi trội nhưng cũng cần tính đến vị trí, vai trò, quy mô của từng địa bàn, đặc thù và yêu cầu quản lý phù hợp đối với mỗi địa phương.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tổng kết, đánh giá hiệu quả của từng mô hình trên cơ sở so sánh, đối chiếu giữa các TP.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi vào kỳ họp tháng 12-chat-van-chu-tich-phan-van-mai
ĐBQH Đỗ Đức Hiển trao đổi với cử tri Nguyễn Hữu Châu bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Cũng theo ĐB Đỗ Đức Hiển, hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh. Đồng thời xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Trên cơ sở đó sẽ đề xuất mô hình tổ chức chính quyền phù hợp với từng loại hình đô thị. Cùng đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương hoặc xây dựng dự án Luật Chính quyền đô thị để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Dự kiến trình Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ của HĐND các cấp.

Nhiều nội dung chất vấn vào kỳ họp cuối năm

Thông tin với cử tri về kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 13 sắp tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thành Kiên cho biết kỳ họp này sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12.

Theo ĐB Phạm Thành Kiên, đây là kỳ họp cuối năm ở giữa nhiệm kỳ nên có nhiều nội dung mới. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 46 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, quyết toán ngân sách năm 2022, các dự án đầu tư công, nghị quyết quy chế hoạt động của Sở An toàn thực phẩm, các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 98.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi vào kỳ họp tháng 12-chat-van-chu-tich-phan-van-mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên thông tin về kỳ họp sắp tới. Ảnh: HÀ THƯ

Đặc biệt trong kỳ họp này, ĐB HĐND TP sẽ chất vấn chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 12 và giám đốc các sở. “HĐND TP.HCM sẽ không chọn sở nào chất vấn cụ thể mà sẽ chất vấn chung, ĐB đặt vấn đề liên quan đến sở nào thì sở đó trả lời” – ĐB Kiên nói hình thức chất vấn này tương tự như chất vấn tại Quốc hội.

Ngoài ra, HĐND TP cũng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm 31 chức danh do HĐND TP bầu.

Nhiều bất cập về chính quyền đô thị

Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP còn nhiều vướng mắc. Điển hình như TP Thủ Đức dù là mô hình TP trong TP đầu tiên của cả nước nhưng cũng chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện. Hay việc cấp quận không còn là cấp ngân sách mà chỉ là cấp dự toán ngân sách nên bị động trong các công việc cấp bách của địa phương.

Cử tri NGUYỄN HỮU CHÂU, phường Võ Thị Sáu

Rõ ràng hơn trong thu phí lòng đường

TP.HCM đã ban hành mức thu phí tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố giúp chúng ta thu thêm một phần ngân sách bị bỏ phí bấy lâu nay. Tuy nhiên, theo quy định thì chưa thấy phân định rõ mức thu riêng của các tuyến phố, hẻm bên trong khu vực dân cư như phường, thị trấn mà chỉ nêu chung một mức là 50.000 đồng tại khu vực 1, nội thành.

Tôi đề nghị cần có hướng dẫn rõ ràng hơn tránh việc thu chỗ này thì chạy qua thu chỗ khác, thu ngoài đường thì chạy vào hẻm gây xáo trộn.

Cử tri TRẦN NGỌC MINH, phường 4

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm