Bà Nguyễn Thị Lệ: TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt do HĐND bầu

(PLO)- HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM tập trung thúc đẩy tiến độ các công trình trọng yếu như Vành đai 3, Vành đai 2, Metro số 1, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Rạch Xuyên Tâm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X, đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết đây là kỳ họp lịch sử của HĐND TP. Các đại biểu HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập trung trí tuệ, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Thông qua 65 nghị quyết

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, HĐND TP đã thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2023; thời cơ và thách thức trước việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù tại TP để đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

HĐND TP cũng đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, thảo luận và biểu quyết thông qua 65 nghị quyết.

Trong đó, xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và khẳng định phải sớm triển khai thực hiện, thể chế hóa, phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của toàn hệ thống chính trị.

Đại biểu HĐND TP đã xem xét thông qua các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND được quy định tại Nghị quyết 98 nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, sáng 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, sáng 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

HĐND TP đã thống nhất thông qua, ban hành Nghị quyết 18 ngày 10-7-2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 xác định 14 nội dung thuộc nhiệm vụ và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP; đồng thời đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND TP, HĐND TP.

Theo bà Lệ, cụ thể hoá Nghị quyết 98, HĐND TP đã ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.

Cùng đó là ban hành Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, đã bố trí 2.796 tỉ đồng.

Đặc biệt, quyết định việc sử dụng ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng; quyết định điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao TP.HCM - Mộc Bài.

Ngoài ra, HĐND TP cũng đã thông qua 38 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công và các nghị quyết trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phục vụ cuộc sống.

“Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân TP năm 2023 và những năm tiếp theo” - bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP đã giám sát “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025, qua đó cùng với UBND TP triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công như Vành đai 3; cầu Long Kiểng - Nhà Bè; nút giao thông Trần Não.

Thúc đẩy các công trình trọng điểm

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP phân tích, đánh giá bối cảnh, dự báo sớm các tình huống kinh tế - xã hội năm 2023 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới.

UBND TP tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 7,5%-8%; khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, nhóm giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết 98 kịp thời và đạt hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau phiên bế mạc kỳ họp, ngày 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau phiên bế mạc kỳ họp, ngày 12-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội TP; hoàn thành quy hoạch chung của TP thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đặc biệt, tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình trọng yếu như Vành đai 3; dự án khép kín Vành đai 2, dự án chống ngập, Metro số 1, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cải tạo kênh Tham Lương - Bến cát - Rạch Nước Lên, Rạch Xuyên Tâm.

HĐND TP.HCM cũng chỉ đạo UBND TP tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn tại, kéo dài, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm; triển khai thực hiện các chương trình, công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

UBND TP.HCM còn thực hiện có hiệu quả Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để phát huy đội ngũ cán bộ, công chức TP.HCM đủ năng lực thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt do HĐND bầu

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, trong sáu tháng cuối năm 2023, HĐND TP sẽ tập trung giám sát chuyên đề về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2025; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98 và giám sát kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

HĐND TP giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển y tế trên địa bàn TP, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 13 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM…

“HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội” – bà Lệ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm