Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Không phải tất cả lòng đường, vỉa hè đều thu phí

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị các địa phương cần làm ngay việc sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè sao ngăn nắp chứ không chờ đến lúc thực hiện thu phí vào đầu năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cùng tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 23, 24 đã tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X.

Ông Nguyễn Văn Dũng vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khoá X.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề về trật tự lòng lề đường, vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, thẩm mỹ chui, dạy thêm, học thêm… được cử tri chia sẻ băn khoăn, lo lắng.

Vạch sơn không còn, vỉa hè bị chiếm

Cử tri Nguyễn Xuân Hoà, phường Hiệp Tân cho biết tình trạng trật tự lòng lề đường ở một số tuyến đường trên địa bàn phường chưa được đảm bảo. Theo cử tri Hoà, nhiều nơi xe ô tô đậu hai bên lòng đường, gây khó khăn cho các phương tiện khác; có nơi vỉa hè bị người buôn bán lấn chiếm gần hết, bà con phải đi bộ dưới lòng đường.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Không phải tất cả lòng đường, vỉa hè đều thu phí-thu-phi-long-duong-via-he
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết không phải tất cả lòng đường, vỉa hè đều thu phí. Ảnh: T.T

“Phường có kẻ vạch sơn cho bà con buôn bán nhưng nay vạch sơn không còn, buôn bán tràn hết lòng lề đường” – ông Hoà nói và đề nghị chính quyền địa phương có chấn chỉnh tình trạng này cho người dân lưu thông thuận lợi.

Cử tri Vũ Văn Hoàng, phường Hiệp Tân, cho biết người dân rất phấn khởi khi vụ việc nhà xe Thành Bưởi được đưa ra xử lý quyết liệt, nhưng ông cho rằng công tác quản lý của ngành giao thông còn nhiều vấn đề từ TP đến cơ sở.

“Tình trạng xe dù bến cóc diễn ra khắp các hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng có. Sáng tôi chở cháu đi học thấy các xe to đùng đón trả khách gây tắc đường trong khi đó bến xe miền Tây, miền Đông thì không vào” - cử tri Hoàng nói và lo lắng không biết sao vấn đề này chưa được giải quyết dứt điểm.

Cử tri Đặng Đình Điền, phường Sơn Kỳ, bày tỏ vui mừng khi dự án cải kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên đã được triển khai trở lại. Tuy nhiên ông lo lắng tiến độ thi công của dự án chưa đảm bảo, không kịp chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông đề nghị thúc đẩy, giải ngân, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên dự án này. "Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường cho TP" - ông Điền kỳ vọng.

Sắp xếp lòng lề đường phải làm ngay

Trước các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tiếp thu, chia sẻ và đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm xử lý.

Về trật tự lòng lề đường, ông Dũng cho biết UBND TP.HCM đã ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP, có hiệu lực từ ngày 1-9. Riêng việc thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định của Luật Phí và Lệ phí hiện đang được UBND TP hoàn thành đề án.

Theo ông Dũng, đây là việc nhạy cảm, tác động đến vấn đề chỉnh trang để quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP tốt hơn và tác động đến đời sống của một bộ phận người dân. Do đó việc này cần được chuẩn bị kĩ và triển khai phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Không phải tất cả lòng đường, vỉa hè đều thu phí-thu-phi-long-duong-via-he
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè ngăn nắp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước mắt, các địa phương cần sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè sao ngăn nắp; việc thu phí cũng sẽ có nơi thu, có nơi không thu chứ không phải tất cả đều thu phí. “Nơi nào thấy tổ chức được, phục vụ được cho giao thông, kinh doanh vỉa hè thì tổ chức thu phí để quản lý, nơi nào không được thì giải toả trắng, làm cho ngăn nắp” – ông Dũng nói và nhấn mạnh việc sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè có thể làm ngay chứ không chờ việc “có thu phí hay không thu phí”.

Về dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, ông Dũng thông tin TP có 38 dự án trọng điểm đang được triển khai. Ban Thường vụ Thành uỷ đã phân công các thành viên trong Ban Thường vụ, kể cả Bí thư Thành uỷ và Phó Bí thư Thành uỷ, mỗi người nhận một, hai công trình trọng điểm, kiểm tra giám sát thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ

Dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên được Bí thư Thành ủy TP.HCM trực tiếp theo dõi tiến độ. Nếu con kênh này được hoàn thiện sẽ giải quyết được vấn đề giao thông bộ, giao thông thuỷ và cả ô nhiễm môi trường.

Lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết theo quy định hiện nay, Quốc hội, HĐND cấp tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND TP bầu.

Vừa rồi Quốc hội đã thực hiện việc này và kỳ họp thứ 13 sắp tới HĐND TP cũng sẽ dành thời gian lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu HĐND TP đối với các chức danh do HĐND TP bầu. Dự kiến có khoảng 32 chức danh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm