'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' của báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất Báo chí TP.HCM 2024

'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' của báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất Báo chí TP.HCM 2024

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024.

Video: 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' của báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất Báo chí TP.HCM 2024

Sáng 21-6, tại Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Hội nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2024) và lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024.

'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' của báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất Báo chí TP.HCM 2024-bao-phap-luat-tp.hcm-10.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong chụp ảnh cùng các tác giả đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 42 của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Hội Nhà báo TP.HCM, giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 đã nhận được 217 tác phẩm đến từ 18 đơn vị. Từ đó, Hội đồng chung khảo đã thẩm định, chấm điểm, cân nhắc thấu đáo và quyết định trao 61 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, với 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến Khích.

bao-phap-luat-tp.hcm-7.jpg
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước và Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình nhận giải Nhất công trình tập thể "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: THUẬN VĂN

Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đoạt được 8 giải (hai giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và một giải Khuyến Khích).

Cụ thể:

Ở nhóm 1 (Tin, ảnh báo chí): Tác phẩm “Chúng tôi là công nhân Vành đai 3” của tác giả Huỳnh Trường Giang, Thái Quốc Vũ” đoạt giải Nhất; tác phẩm "TP.HCM: Nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết 98 năm 2023" của tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi, Lê Thị Kim Thoa đoạt giải Ba.

bao-phap-luat-tp.hcm-8.jpg
Tác giả Huỳnh Trường Giang – Thái Quốc Vũ đoạt giải Nhất với tác phẩm "Chúng tôi là công nhân Vành đai 3". Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 2 (Chính luận, bình luận, chuyên luận, xã luận): Tác phẩm “Xóa ‘ma trận” đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc" của tác giả Đỗ Văn Thiện đoạt giải Nhì; tác phẩm “Để chính quyền TP.HCM gần dân hơn” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đặng Hồ Bảo Phương đoạt giải Khuyến Khích.

bao-phap-luat-tp.hcm-4.jpg
Tác giả Đỗ Văn Thiện (thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhì với tác phẩm “Xóa ‘ma trận” đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc". Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 3 (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký sự, ký báo chí): Tác phẩm điều tra “Trật tự đô thị ‘làm luật’ người bán hàng rong” của tác giả Nguyễn Tiến Tân - Nguyễn Văn Yên đoạt giải Nhì; tác phẩm điều tra “Mua đường cho xe đi vào giờ cấm” của tác giả Sang Grip đoạt giải Ba.

bao-phap-luat-tp.hcm-2.jpg
Tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi (thứ hai từ trái sang) đoạt giải Ba với tác phẩm "TP.HCM: Nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết 98 năm 2023". Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 4 (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): Tác phẩm “Để cán bộ dám nghĩ, dám làm được bảo vệ” của tác giả Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Trọng Phú, Đặng Hồ Bảo Phương, TS Cao Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt đoạt giải Ba.

IMG_20240621_100920.jpg
bao-phap-luat-tp.hcm-3.jpg
Tác giả Lê Thị Kim Thoa (thứ hai từ trái sang) đại diện nhận giải Ba với tác phẩm “Để cán bộ dám nghĩ, dám làm được bảo vệ”. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 5 (Công trình tập thể): Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong khẳng định các tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 có nội dung rất phong phú, đa dạng, phản ánh chân thực thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

bao-phap-luat-tp.hcm-12.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Nêu bật gương sáng phố phường, gia đình văn hóa tiêu biểu, phát huy quyền làm chủ của người dân thông qua công tác dân vận và dân chủ cơ sở.

Ông Nguyễn Tấn Phong nhìn nhận có nhiều tác phẩm đã thể hiện tinh thần phản biện xã hội, hiến kế, đề xuất những giải pháp hiệu quả, lên án những biểu hiện chưa tốt, chưa hay trong xã hội.

Đọc thêm