Cướp ngân hàng xong, Lê Lâm Hưng vẫn đi làm bình thường

Chiều 6-5, Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tiếp tục khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của nghi phạm Lê Lâm Hưng (29 tuổi) kỹ sư tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (thị xã Duyên Hải, Trà Vinh).

Lê Lâm Hưng là người đã dùng súng khống chế nhân viên Ngân hàng Vietcombank tại thị xã Duyên Hải lấy đi gần 1,6 tỉ và 35.900 USD.

Số tiền đô cướp ở ngân hàng Hưng cất giấu ở nơi làm việc đã bị công an thu giữ. 

Tại nơi làm việc của Hưng, công an thu giữ được số ngoại tệ nói trên và khoảng 100 triệu đồng.

Số tiền gần 1,6 tỉ trong vụ cướp, Hưng khai nhận dùng để trả nợ cá độ bóng đá, cờ bạc.

Chiếc xe máy không có biển số được Hưng khai mượn từ một người bạn, sau khi thực hiện xong vụ cướp đã gửi trả lại.

Bộ áo quần mặc trong lúc gây án cũng được nghi phạm này phi tang.

Riêng cây súng dùng đề uy hiếp các nhân viên ngân hàng, Hưng cho biết đó là súng giả mua từ chợ Kim Biên (TP.HCM) dùng cho việc gây án.

Sau khi gây ra vụ cướp chấn động, Hưng vẫn đi làm bình thường như không có việc gì.

Hưng bị bắt giữ vào chiều 6-5, sau 10 ngày kể từ khi vụ cướp xảy ra.

Hưng cũng khai nhận thực hiện vụ cướp một mình, không có đồng phạm. Trước khi gây án, nghi phạm này đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu hoạt động của ngân hàng này.

Như vậy, sau 10 ngày khẩn trương điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã truy tìm và bắt giữ được nghi phạm của vụ án gây xôn xao dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm