Đà Nẵng: CSGT chốt chặn ở nhiều tuyến quốc lộ bị ngập nước để điều tiết giao thông

(PLO)- Các tuyến quốc lộ như 14B, 14G, 1A đi qua địa bàn Đà Nẵng đã bị ngập sâu cục bộ nhiều điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 13 và 14-10, khu vực Đà Nẵng có mưa rất lớn làm cho nhiều tuyến đường trên toàn thành phố ngập trong nước.

Video: Đà Nẵng: Nhiều tuyến quốc lộ bị ngập, lưu thông khó khăn

Chỉ tính riêng từ 19 giờ ngày 13-10 đến 6 giờ ngày 14-10 qua hệ thống đo mưa Vrain, Đà Nẵng ghi nhận trạm đo Hồ Hố Cau (huyện Hòa Vang) đạt 285mm, tiệm cận 76% so với ngày mưa lịch sử 14-10-2022 (đạt 376mm).

duong Au co lien chieu da nang ngap lut.jpg
Nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ghi nhận của PLO, tại một số điểm trên đường Quốc lộ (QL) 14B, 14G và Quốc lộ 1A đã bị ngập cục bộ. Cảnh sát giao thông lập chốt chặn, điều tiết hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng khác tránh đi vào vùng nguy hiểm.

20231014_095015.jpg
Lực lượng chức năng chốt chặn tại điểm ngập trên tuyến QL 1A đoạn vào gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cụ thể, tại ngã ba giao lộ Tôn Đức Thắng với Nguyễn Sinh Sắc trên đường QL 1A đã được lực lượng chức năng hướng dẫn đi vào đường Nguyễn Sinh Sắc không cho đi thẳng tuyến vào Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vì bị ngập sâu.

IMG_20231014_112748.jpg
QL 14G bị ngập sâu không di chuyển được. Ảnh: MT.

Còn tại tuyến QL14G, ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, QL14G thuộc địa phận huyện Hòa Vang ngập sâu.

QL14G đoạn từ Km 0+800 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đã ngập và phương tiện không thể di chuyển.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đặt biển cảnh báo cho người dân và cử lực lượng thường xuyên tuần tra, chốt chặn để hướng dẫn, đảm bảo an toàn.

Tại QL14B, khu vực cầu vượt Hòa Cầm và nhiều đoạn đối diện trường quân sự Quân khu V ngập khoảng 0,5m.

IMG_20231014_112920.jpg
QL 14B ngập sâu khoảng 0,5m khiến giao thông qua lại khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các phương tiện nhỏ hầu hết không di chuyển được, chỉ có các xe lớn như xe container đi qua.

Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) thông tin, trước tình hình ngập như trên trạm đã bố trí cán bộ hướng dẫn người dân qua vùng ngập nước bằng cách đi các tuyến đường khác ngập ít hơn.

IMG_20231014_114228.jpg
Đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở đất đá. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài ra, tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà cũng bị sạt lở do mưa lớn.

Thông tin đến PLO, một lãnh đạo trạm Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà xác nhận có một số đất đá bị sạt xuống do mưa lớn.

Tuy nhiên vì khối lượng ít nên các đơn vị cùng địa phương đã tổ chức dọn dẹp tránh gây ảnh hưởng đến giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm