Đà Nẵng: Di dời trung tâm hành chính là chuyện của 30-40 năm sau

Chiều 26-8, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã tiếp xúc và lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri quận Thanh Khê.

Đang giám sát chặt các mẫu hải sản

Trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê về những lo ngại môi trường biển nhiễm độc hiện chưa có câu trả lời là cá đã an toàn hay chưa, ông Thơ cho hay vừa qua đã có kết luận của Bộ TN&MT về môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh tới Huế. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường biển thì TP Đà Nẵng không ảnh hưởng gì.

“Chúng tôi cho kiểm tra thường xuyên, quản lý rất chặt nguồn gốc cá, hải sản khi vào cảng cá. Lực lượng kiểm tra gồm Sở NN&PTNT, Sở Y tế, KH&CN luôn có mặt để lấy mẫu hải sản kiểm tra. Nếu có dấu hiệu thì chúng tôi sẽ cảnh báo ngay nhưng đến giờ các mẫu kiểm tra vẫn chưa có vấn đề gì” - ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) giải trình và trả lời ý kiến cử tri trong chiều 26-8. Ảnh: LÊ PHI

Trong khi đó, một số cử tri lại bức xúc trước việc một số tuyến đường (đặc biệt là đường Nguyễn Văn Linh) vốn trồng những cây muồng tím rất to nhưng không hiểu tại sao TP lại đào đi và trồng vào những cây con bé tí. Đây là một điều hết sức nghịch lý và cử tri rất bức xúc.

Trước việc này ông Thơ đã yêu cầu trưởng Phòng Xây dựng cơ bản (Văn phòng UBND TP) giải trình và đối thoại với dân ngay tại buổi tiếp xúc. Tuy nhiên, việc giải trình vẫn chưa đi vào đâu nên ông Thơ yêu cầu trưởng Phòng Xây dựng cơ bản về nghiên cứu và báo cáo lại vì sao lại đào cây lớn đi, trồng cây nhỏ xíu khiến dân bức xúc.

“Anh về kiểm tra lại xem số cây đó giờ đi đâu hay chặt củi rồi, để báo cáo lại cử tri biết” - ông Thơ nói.

Đặc biệt, ông Thơ cũng cho rằng trong việc thực hiện đề án trồng cây xanh trên TP rất cần sự giám sát chặt chẽ của người dân. Ông Thơ lấy ví dụ việc giám sát chặt chẽ cây xanh trên các tuyến phố như thời gian qua người dân Hà Nội làm là rất nên. “Bởi chủ trương phía trên là như vậy nhưng có khi xuống dưới thực hiện lại không đâu vào đâu. Nên đề nghị bà con giám sát chặt trong quá trình thực hiện, nếu có sai phạm thì báo ngay” - ông Thơ nói.

Di dời trung tâm hành chính mới chỉ là nghiên cứu

Trong cuộc tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Hoài Thu (tổ 75, phường Thạc Gián) đề nghị chủ tịch TP Đà Nẵng nói rõ về việc có di dời trung tâm hành chính hay không?. Vì sao trung tâm hành chính TP Đà Nẵng mới xây dựng hơn 2.000 tỉ đồng, mới đưa vào sử dụng lại tính chuyện di dời, bán cho doanh nghiệp?. Các cử tri cũng đặt câu hỏi vì sao tòa nhà trung tâm hành chính lại thiếu ôxy, chất lượng tòa nhà có vấn đề gì không?.

Giải trình vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho hay việc di dời trung tâm hành chính chưa bàn tính gì.

Việc di dời trung tâm hành chính là chuyện của 30-40 năm sau. Ảnh: LÊ PHI

“Trong chương trình hành động của Thành ủy cho hàng chục năm về sau là sẽ quy hoạch lại TP. Chỗ nào làm tàu điện ngầm, chỗ nào rời ga xe lửa, chỗ nào làm cảng, chỗ nào làm khu đô thị mới?, rồi dân số Đà Nẵng sẽ tăng lên 3-4 triệu người trong tương lai, đường sá mở mang như thế nào?. Rồi từ trụ sở phường tới quận, tới TP thì phải tính chỗ nào cho phù hợp. Từ đó mình mới đưa ra một chương trình để nghiên cứu trung tâm hành chính mới cho phù hợp trong tương lai. Bây giờ thì còn phù hợp nhưng 30-40 năm nữa không tính sớm thì biết chỗ nào mà đi cho nên mới nghiên cứu thôi” - ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng khẳng định hiện trạng trung tâm hành chính nóng, thiếu ôxy là có nhưng đang được khắc phục.

Trước đó, trả lời cử tri quận Hải Châu vào sáng 26-8, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cũng thẳng thắn:  “Tôi xin khẳng định là hiện nay trung tâm hành chính vẫn nằm ở đó và được sử dụng theo mục đích xây dựng đặt ra. Thực ra trong chương trình hành động của Thành ủy có nêu việc quy hoạch TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2050, có nghĩa là ba, bốn chục năm nữa khi dân số đông lên thì TP sẽ tính toán quy hoạch lại khu vực trung tâm TP. Trong việc quy hoạch lại trung tâm TP thời điểm đó, chúng tôi có mở ngoặc đơn là xây dựng trung tâm TP gồm có quảng trường, có phố đi bộ, có trung tâm hành chính".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm