Đà Nẵng nhắc nhở 1 trường hợp trong việc kê khai tài sản

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhắc nhở trực tiếp một trường hợp sau quá trình giám sát kê khai tài sản bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO ngày 20-2, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết cơ quan này đã nhắc nhở trực tiếp một trường hợp sau quá trình giám sát kê khai tài sản bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Cụ thể vào cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Đến nay, công tác giám sát, xác minh đã hoàn thành.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Ảnh: TG

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Ảnh: TG

Theo bà Hạnh, sau quá trình giám sát, đơn vị đã nhắc nhở trực tiếp một trường hợp về việc kê khai tài sản. Những năm đầu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm theo hướng nhắc nhở, khi có dấu hiệu vi phạm, không trung thực thì mới thực hiện kiểm tra.

“Ủy ban kiểm tra căn cứ theo mẫu kê khai, họ kê khai không đầy đủ, nhầm lẫn hoặc không hiểu nội dung kê khai thế nào thì ủy ban kiểm tra xác định tính chủ quan, khách quan của họ để hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, khai lại hoặc khai bổ sung. Trường hợp này chỉ là thiếu sót nên ủy ban kiểm tra chỉ nhắc nhở thôi”, bà Hạnh cho hay.

Cùng thời gian này, Thanh tra TP Đà Nẵng tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên và xác định 5/29 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Trong đó, Sở KH&ĐT ba người, Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng hai người.

Ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay đã có kết quả và giao về cho các đơn vị liên quan công bố trong phạm vi cơ quan.

“Không phát hiện gì bất thường, đảm bảo hết. Thanh tra TP đang chuẩn bị bốc thăm lần tiếp theo trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3. Năm nay làm diện rộng, nhiều hơn”, ông Long nói.

Như PLO đã thông tin, việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là công tác thường xuyên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hoạt động này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Đồng thời kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai, tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức, nhất là người giữ chức vụ lãnh đạo trong việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản. Qua đó cơ quan chức năng ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nếu có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm