Lần đầu tham dự đấu trường lớn Olympic, không có gì lạ khi võ sĩ mới bước sang tuổi 18 Chu Hoàng Diệu Linh (-67 kg) lại thua tơi tả 1-13 trước ứng viên nặng ký Helena Fromm (Đức) tại vòng 1/8.
Xét về tuổi nghề thì võ sĩ Việt Nam còn quá trẻ, kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều nên để thực hiện cuộc lật đổ là không thể trước hạt giống số 6 hạng -67 kg nữ. Trước đây, Diệu Linh từng thất bại trong lần chạm mặt Helena tại giải Taekwondo Đức mở rộng. Lần đó Linh dẫn điểm trước nhưng do thua kém về thể lực, cô đã bị đối thủ thắng ngược dòng. Và chiều qua, vấn đề thể lực dường như vẫn chưa được khắc phục sau thời gian dài Linh (cùng với Huỳnh Châu) được đầu tư đưa đi tập huấn tại Hàn Quốc.
Ngay đầu hiệp 1, do phòng thủ sơ hở Diệu Linh để Helena vượt lên dẫn trước sau ba cú ra đòn trúng đích. Thế trận quân bình được tái lập ở đầu hiệp 2, Linh tung đòn chân chuẩn xác ghi 1 điểm gỡ 1-3. Tuy nhiên, đấy cũng là giây phút hiếm hoi Diệu Linh lóe sáng trước khi cô nhận liền hai cú phản đòn của Helena ở cuối hiệp, trong đó có một cú đá chẻ vòng cầu chính xác giúp Helena lượm thêm 3 điểm.
Diệu Linh (trái) trong một pha né đòn hiếm hoi trước những cú tấn công áp đảo của Helena. Ảnh: AP
Với cách biệt 7-1, võ sĩ từng giành HCĐ thế giới 2007 và 2011 thi đấu tự tin ở hiệp đấu cuối. Từ thế chủ động tấn công, Helena chuyển sang chơi phòng thủ rình rập chờ đối phương sơ hở. Vì quá mải mê tấn công, Diệu Linh đã phải trả giá sau những cú phản đòn chuẩn xác của đối thủ. Đau nhất là cú đá chẻ cuối trận giúp Helena giành chiến thắng áp đảo 13-1 đi tiếp vào tứ kết.
Sau Chu Hoàng Diệu Linh, Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ là VĐV điền kinh cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài nội dung 20 km đi bộ cùng 60 đối thủ khắp hành tinh. Đây cũng là nội dung quy tụ nhiều VĐV tham dự nhất của môn điền kinh tại Olympic London. Trong số này có 45 VĐV đạt chuẩn A là 1 giờ 33’30, 16 VĐV đạt chuẩn B với thông số 1 giờ 38’00”. Đến Olympic London bằng chuẩn B nên với thành tích 1 giờ 35’13”, Thanh Phúc tạm xếp 51/61 VĐV dự tranh nội dung này.
Trong khi Thanh Phúc đơn thương độc mã thì các quốc gia Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Úc, Colombia, Guatemala, Nhật Bản… cử đến ba VĐV dự tranh. Với thành tích tốt nhất trong năm, Liu Hong (Trung Quốc, thông số 1 giờ 25’46”) và Lashmanova Elena (Nga, thông 1 giờ 26’30), Liu Xiuzhi (Trung Quốc, thông số 1 giờ 27’01”) được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
| Ngày thi đấu thứ 14 tiếp tục đánh dấu cuộc so kè quyết liệt giữa hai đoàn Mỹ và Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương. Với thế mạnh ở môn điền kinh, đoàn Mỹ tạm vươn lên giữ ngôi đầu với 39 HCV; 25 HCB; 26 HCĐ. Kém hai chiếc HCV, Trung Quốc xếp ngôi á quân trong khi chủ nhà Anh (25 HCV) vững vàng ở vị trí thứ ba. Vị thế Olympic đã được tái lập khi đoàn Nga chính thức vượt mặt Hàn Quốc (cùng 12 HCV) lên xếp hạng tư nhờ nhiều hơn số lượng HCB. Các quốc gia khu vực Đông Nam Á Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng giữ hạng 54 với 1 HCB và 1 HCĐ. Singapore 2 HCĐ rớt xuống hạng 66. MH |
MINH QUANG