Đối thoại với chính quyền Cần Thơ, doanh nghiệp nói xin hoàn thuế hơn 2 tháng chưa xong

(PLO)- Chính quyền Cần Thơ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ghi nhận nhiều phản ánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Đối thoại với chính quyền Cần Thơ, doanh nghiệp nói xin hoàn thuế hơn 2 tháng chưa xong

Chiều 22-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023.

Hội nghị chính quyền đối thoại với doanh nghiệp ở Cần Thơ
Cần Thơ tổ chức Hội nghị chính quyền đối thoại với doanh nghiệp chiều ngày 22-12. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Võ Quốc Hùng - Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) TP Cần Thơ đã nêu tóm tắt các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của các DN trong các KCN. Trong đó có việc đề nghị giảm tần suất các cuộc thanh, kiểm tra đối với DN. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp xem xét hỗ trợ giảm tiền thuê đất và phí hạ tầng, giãn thời gian trả nợ cho các DN thứ cấp…

Ông Lê Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Amicogen Nam Việt (KCN Thốt Nốt), cho biết công ty có 50% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc), còn lại vốn trong nước, trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế, công ty gửi hồ sơ hoàn thuế ngày 6-10-2023, với số tiền 9,7 tỉ.

Ngày 10-10 thì Cục thuế chấp nhận hồ sơ hoàn thuế, nhưng đến ngày 4-12, công ty nhận được công văn của Cục thuế về việc Cục đang liên hệ Sở KH&ĐT để hỏi về việc ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty có điều kiện hay không.

Ngày 5-12, công ty tiếp tục có công văn gửi Sở KH&ĐT để hỏi ngành nghề công ty đang kinh doanh có thuộc ngành nghề có điều kiện hay không.

Ngày 13-12 công ty nhận phúc đáp của Sở KH&ĐT trong đó có một ý liên hệ Sở Y tế xác định ngành nghề công ty có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không.

Doanh nghiệp đối thoại với chính quyền Cần Thơ
Ông Lê Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Amicogen Nam Việt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

“Từ ngày 6-10 đến hôm nay 22-12 rồi, không biết hồ sơ hoàn thuế của công ty có được chấp nhận không? Đề nghị UBND TP, lãnh đạo sở, ban ngành có sự phối hợp với nhau để sớm hướng dẫn công ty các thủ tục hoàn thuế. Báo với lãnh đạo là công ty đang ngừng sản xuất do thiếu vốn từ đầu tháng đến giờ, mong các lãnh đạo hỗ trợ công ty” – ông Tuấn nói.

Trả lời việc này, ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ cho biết, Sở Y tế đã có văn bản trả lời về việc ngành nghề không thuộc quản lý của Sở Y tế. Vì vậy, Cục Thuế chưa có cơ sở để hoàn nên tiếp tục có văn bản hỏi Sở KH&ĐT, công văn 5860, ký ngày 4-12-2023.

“Qua hội nghị này, Cục Thuế sẽ liên hệ trực tiếp với Sở KH&ĐT để bàn tính cụ thể, trong tuần sau sẽ trả lời cho đơn vị” – ông Phát nói.

“Đại diện Sở KH&ĐT, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của Cục Thuế và DN. Báo cáo Chủ tịch UBND TP, sẽ sớm giải quyết vấn đề này, cũng giống vụ việc trước đây đã gỡ vướng”- ông Lê Thanh Tâm – Giám đốc Sở KH&ĐT nói.

Thanh, kiểm tra dàn trải làm mất thời gian của DN

Tại hội nghị, đại diện một số DN có phản ánh liên quan đến công ty hạ tầng khu công nghiệp như về kiểm tra nước thải quá nhiều, phí nước thải cao, phí cơ sở hạ tầng đón trễ vài ngày bị tính lãi, tự cắm biển cấm đậu xe...

Trước các phản ánh của DN, người điều khiển hội nghị mời các đơn vị liên quan trả lời, trong đó có Công ty hạ tầng KCN Cần Thơ. Tuy nhiên đơn vị này không tham gia hội nghị.

Theo ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT, qua báo cáo của Trưởng Ban Quản lý các KCX-CN, có nhiều vấn đề nằm ở nội tại của Công ty hạ tầng KCN, cần có sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP cho biết, đối thoại chuyên đề với các DN trong KCN mà Công ty hạ tầng KCN lại không có mặt nên buổi đối thoại chưa được trọn vẹn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Để tiếp tục hỗ trợ DN, Chủ tịch Cần Thơ đề nghị thủ trưởng cơ quan liên quan trả lời chính thức bằng văn bản cho các kiến nghị của DN hôm nay trong ba ngày làm việc. Đồng thời ông cũng có ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung phản ánh.

Người đứng đầu UBND TP để nghị Trưởng Ban Quản lý các KCX-CN phối hợp với Sở KH&ĐT tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của DN, làm việc với công ty hạ tầng trong tuần sau và sớm trả lời các vấn đề DN đặt ra, đồng thời nắm các vấn đề của công ty hạ tầng vì công ty chắc cũng có các thuận lợi và khó khăn.

Về thanh tra, kiểm tra, Chủ tịch Cần Thơ giao cho đầu mối là Thanh tra TP tổng hợp kế hoạch thanh tra của các sở, ngành để lên kế hoạch tập trung thanh tra, kiểm tra cùng một thời điểm.

“Gần như sở, ngành nào cũng có thanh tra, nay sở này, tháng sau sở khác, tháng nữa sở nọ thì suốt ngày DN tiếp thanh tra, mất hết thời thời gian sản xuất kinh doanh nên đề nghị phải tập trung một thời điểm” – ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm