Đưa lưới điện quốc gia đến xã đảo Tiên Hải

Xã Tiên Hải cách đất liền 17 km, có diện tích hơn 283 ha với khoảng 2.000 nhân khẩu. Trước đó người dân trên đảo có điều kiện thì chạy máy phát điện, nếu không phải dùng đèn dầu thắp sáng. Mỗi ngày người dân xã đảo chỉ sử dụng điện khoảng 12 giờ. Nguồn điện thiếu đã gây nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế cho đảo.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải có tổng công suất 825 kVA. Tổng kinh phí đầu tư của dự án hơn 182 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm