Dùng kéo đâm anh họ suýt chết vì chuyện tiền bồi dưỡng

(PLO)- Mâu thuẫn chuyện tiền bồi dưỡng, Đinh Vũ Linh dùng kéo tấn công liên tiếp khiến anh họ trọng thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Dùng kéo đâm anh họ suýt chết vì chuyện tiền bồi dưỡng

Sáng 13-9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Vũ Linh (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) về tội giết người.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Vũ Linh về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Vũ Linh về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, ngày 24-3-2022, Linh và Đinh Văn Minh Chí (38 tuổi, anh họ Linh) cùng đến làm thuê tại vựa cừ tràm tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Ngày 23-4-2022, Linh và Chí cùng những người làm thuê cừ tràm được chủ ghe chở tràm bồi dưỡng 510.000 đồng/mỗi người. Cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại vựa cừ tràm, sau đó đến quán karaoke trên địa bàn để hát và uống bia.

Bị cáo Đinh Vũ Linh tại phiên tòa xét xử sáng ngày 13-9. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Đinh Vũ Linh tại phiên tòa xét xử sáng ngày 13-9. Ảnh: HUỲNH DU

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, vợ anh Chí đến chở chồng về nhà tại vựa cừ tràm. Lát sau, Linh cũng nhờ người chở về.

Đến nhà, Linh thấy Chí đang nói chuyện với vợ thì hỏi "tiền hồi chiều 510.000 đồng, em gửi cho anh đâu, cho em lấy lại qua quán nước chơi”. Chí trả lời “ tiền gì của mày, ở đây có hơn 200.000 của tao” và lấy trong túi quần ra một xấp tiền 210.000 đồng bỏ lên ván gỗ.

Linh cầm xấp tiền lên đếm và hỏi mượn thêm tiền của Chí để đi đánh bài nhưng Chí không cho. Linh đưa xấp tiền lại cho Chí. Chí cầm xấp tiền quăng xuống ván gỗ rồi lấy một con dao chặt vào tờ tiền làm rách.

Hình ảnh lúc bị cáo Linh cầm kéo đuổi theo Chí được camera ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh lúc bị cáo Linh cầm kéo đuổi theo Chí được camera ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Linh dùng tay xô Chí ngã rồi lấy kéo gần đó tấn công liên tiếp vào người Chí. Thấy vậy, chị Trinh lấy một đoạn kim loại dưới nền nhà ném trúng Linh, cùng lúc đó Chí vùng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Linh cầm kéo trên tay chạy đuổi tìm Chí thì được mọi người can ngăn. Linh đi vào vựa cừ tràm thu dọn đồ đạc bỏ đi và vứt kéo xuống ruộng khoai.

Đại diện VKS đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù đối với hành vi phạm tội của bị cáo Linh. Ảnh:HD

Đại diện VKS đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù đối với hành vi phạm tội của bị cáo Linh. Ảnh:HD

Tại tòa, HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng xuất phát từ bản chất côn đồ, Linh đã dùng một cây kéo kim loại là hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào người của Chí gây trọng thương.

Khi chí bỏ chạy, Linh vẫn cầm kéo chạy theo sau nhưng được mọi người can ngăn, điều này cho thấy hành vi tấn công của Linh là quyết liệt, coi thường tính mạng người khác.

Việc Chí không tử vong mà chỉ bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20% và nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Do đó, Linh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với hình thức phạm tội chưa đạt.

HĐXX tuyên phạt Linh bảy năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm