Dùng xe công đón con gái ở sân bay: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh

(PLO)- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan đã kiểm điểm sau khi sử dụng xe công đón con gái bà này ở sân bay Vinh vào ngày 2-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp kiểm kiểm bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cùng tập thể và cá nhân liên quan đến việc sử dụng xe công đón con gái bà Hà ở sân bay Vinh.

hà tĩnh
Xe công 38A-066.88 xuất hiện trên mạng xã hội sau khi đậu tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, Tỉnh ủy đã yêu cầu Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh báo cáo sự việc và kiểm điểm nghiêm túc.

"Hiện nay, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm điểm nghiêm túc rồi, cá nhân bà Hà và tập thể liên quan đã nhận sai. Tài xế đã bị phạt hành chính và đình chỉ lái xe mấy tháng, công an đã thu còi, đèn ưu tiên trên chiếc xe", ông Dũng nói.

Xe công mang BKS Hà Tĩnh 38A-066.88 bật đèn ưu tiên và còi khi đi ra khỏi sân bay Vinh vào ngày 2-2 từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết bà Nguyễn Thị Lệ Hà bị kiểm điểm, nhắc nhở trước tập thể, rút kinh nghiệm. Chiếc còi và đèn ưu tiên trên xe công mang BKS 38A-066.88 (do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh quản lý) đã tháo khỏi xe.

Ông Phạm Hoài Sơn, lái xe của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã bị Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản, xử phạt 2,5 triệu đồng vì điểu khiển xe có lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Như đã đưa tin, đầu tháng 2-2024, trên mạng xã hội xuất hiện video và hình ảnh về chiếc mang BKS 38A-066.88 vào sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đón người trên chuyến bay từ TP.HCM.

Chiếc xe này đỗ đúng tuyến dừng, đỗ để đón hành khách của sân bay Vinh, nhưng khi di chuyển thì có bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường. Chiếc xe nêu trên không thuộc diện được lắp đèn ưu tiên và còi hơi. Quá trình chờ (do chuyến bay bị chậm giờ) đón và di chuyển ở sân bay Vinh có bà Hà có ngồi trên xe.

Theo lý giải của bà Hà, ngày 2-2, bà đi chúc tết các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu ở tỉnh Nghệ An rồi tiện đường ra đón con gái đang mang bầu ở sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Sau khi con gái bà Hà lên xe, tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để chạy cho nhanh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hai lần yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm