Gazprom cảnh báo ngừng cấp khí đốt nếu châu Âu áp giá trần

(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Alexei Miller cảnh báo sẽ ngừng nguồn cung khí đốt nếu châu Âu áp giá trần.

Ngày 16-10, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Alexei Miller cảnh báo sẽ ngừng nguồn cung khí đốt nếu châu Âu áp giá trần, theo hãng tin Sputnik.

Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Nga Rossiya 1 hôm 16-10, ông Miller nói: “Chúng tôi căn cứ trên các hợp đồng đã ký kết. Thế nên một quyết định đơn phương như vậy là vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, dẫn đến việc chấm dứt nguồn cung khí đốt”.

Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom - ông Alexei Miller (ảnh) tham dự cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 12-3-2019. Ảnh: SPUTNIK

Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang cố gắng áp đặt giá trần đối với dầu và khí đốt của Nga do chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Ngày 7-10, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ tám chống lại Nga. Gói trừng phạt này tạo cơ sở để áp giá trần đối với dầu Nga cũng như hạn chế hơn nữa việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga sang các nước thứ 3.

Trước đó, ngày 25-9, 15 quốc gia đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra mức giá trần đối với tất cả các mặt hàng khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Việc cắt giảm nguồn cung từ Nga, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới đồng thời là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai sau Saudi Arabia, sẽ làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới