Ghana điều máy bay chở tiền tới Brazil cho cầu thủ

“Các cầu thủ gửi thư nói muốn nhận tiền mặt ngay lập tức. Chính vì vậy Chính phủ quyết định dùng máy bay chở tiền tới Brazil cho họ. Tổng số tiền vào khoảng ba triệu đôla”, quyền Bộ trưởng Bộ thể thao Ghana Joseph Yammin chia sẻ trên đài phát thanh Citi FM.

Đầu tuần này, báo chí Ghana đưa tin các tuyển thủ nước này từ chối ra sân tập và tuyên bố chỉ tiếp tục thi đấu nếu nhận được khoản phí ra sân tại World Cup 2014 mà Chính phủ còn nợ.

“Chuyện Chính phủ và các cầu thủ có vướng mắc tiền bạc là sự thực. Tuy nhiên, không phải chúng tôi cố tình nợ cầu thủ. Khoản phí thi đấu này chỉ được FIFA thanh toán sau khi World Cup 2014 kết thúc. Trong khi đó các cầu thủ lại muốn nhận luôn. Để giải quyết vấn đề Chính phủ đã phải cân đối tài chính để chuyển ngay tới Brazil cho thầy trò huấn luyện viên Akwasi Appiah”, ông Joseph Yammin cho biết thêm.

ghana-7806-1403757394.jpg

Đội tuyển Ghana gần đây liên tục gặp những rắc rối ngoài sân cỏ. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, ngay lập tức các cầu thủ Ghana đã đăng đàn đính chính, và phủ nhận chuyện đặt tiền bạc lên trên màu cờ sắc áo. “Trận đấu với Bồ Đào Nha có ý nghĩa quan trọng với cả đất nước, chúng tôi không để tiền ảnh hưởng tới quyết tâm chiến đấu. Tôi và các đồng đội rất sợ nếu chẳng may thua, mọi người lại nói chúng tôi làm trò, vì tiền mà quên đi niềm tự hào dân tộc”, tiền vệ Christian Atsu phát biểu trên BBC.

Khoản thưởng ba triệu đôla dẫu vậy cũng đã được chuyển đến, và đó được xem như sự kích thích lớn với các cầu thủ Ghana trước trận đấu với Bồ Đào Nha hôm nay 26/6. Tuy nhiên, ngay cả khi giành chiến thắng, thầy trò HLV Akwasi Appiah cũng chưa chắc giành vé vào vòng knock-out. Nếu trong trận đấu diễn ra cùng giờ (23h, theo giờ Hà Nội), Mỹ và Đức hòa nhau, họ cùng Bồ Đào Nha là hai đội bị loại.

Bóng đá Ghana trong thời gian qua liên tiếp dính sự cố. Trước vụ lùm xùm liên quan tới phí ra sân, đội tuyển Ghana bị tố cáo dàn xếp tỷ số. Theo một cuộc điều tra bí mật của Channel 4's Dispatches và tờ Telegraph (Anh), hai nhân vật hoạt động trong Liên đoàn bóng đá Ghana là Christopher Forsythe và Obed Nketiah  đã sắp xếp các trận đấu giao hữu có sự  tham dự của đội tuyển Ghana, sau đó lôi kéo trọng tài, cầu thủ tác động để làm kết quả trận đấu đi theo ý muốn của những tay dàn độ. 

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm