Giá USD tự do tăng mạnh, tiến gần mốc 25.000 VND/USD

(PLO)- Hôm nay, ngày 14-7, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố niêm yết ở mức 23.201 VND/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của tỉ giá trung tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại một số ngân hàng thương mại, tỉ giá USD/VND tiếp tục điều chỉnh tăng, có ngân hàng tăng tới 40 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank, tỉ giá USD/VND hiện được niêm yết ở mức 23.220 VND/USD và bán ra ở mức 23.530 VND/USD, tiếp tục tăng thêm 40 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Tương tự, tại ngân hàng BIDV, giá USD niêm yết là 23.250 VND/USD và bán ra ở mức 23.530 VND/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với ngày hôm qua.

So với cuối năm 2021, tỉ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng tăng khoảng 2,5%. Đây được xem là mức tăng giá mạnh nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.

Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2019 (trước dịch Covid-19), tỉ giá USD/VND tăng thấp hơn nhiều so với mức mất giá của nhiều đồng tiền khác. Điều này cho thấy sức mạnh của đồng VND nhờ nguồn cung ngoại tệ tích cực trong vòng ba năm qua.

Tỉ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng tiếp 130 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với niêm yết trước, giao dịch mua – bán quanh mức 24.280 – 24.310 VND/USD. Thậm chí, một số người mua bán hàng xách tay còn báo tỉ giá lên tới 24.900 VND/USD do lo ngại khi giá USD chợ đen sẽ tiếp tục tăng cao.

Đồng USD vẫn duy trì ở mức cao trong tuần qua, DXY - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh hiện đã tăng tới 11,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Còn nếu tính từ tháng 5-2021, trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu kế hoạch nâng lãi suất cơ sở, chỉ số này đã tăng gần 20%.

Hiện Ủy Ban thị trường mở liên bang (FOMC) của Cục dự trữ liên bang Mỹ đang thảo luận việc lựa chọn tăng 50 điểm hay 75 điểm trong cuộc họp chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27-7.

Trên thực tế, theo thống kê từ CME Group, tại thời điểm ngày 11-7, có tới 93% thị trường đã đặt cược việc FED tăng lãi suất 75 điểm trong kỳ họp tháng 7 và thậm chí có 7% đặt cược cho việc Fed sẽ tăng 100 điểm cơ bản trong kỳ họp này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm