Giá xăng sẽ giảm?

(PLO)- Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang có dấu hiệu giảm phát đã đẩy giá xăng dầu lao dốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (15-8), giá dầu thô toàn cầu đã suy giảm nhẹ, dao động từ 82-88 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm do giới đầu tư đang chờ đợi một loạt các chỉ số kinh tế Trung Quốc, như số liệu sản xuất công nghiệp, đầu tư, doanh số bán lẻ có phục hồi trở lại hay không

Trước đó, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu giảm phát và thương mại sụt giảm. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, do đó, nếu hoạt động kinh tế yếu kém sẽ kéo giá dầu giảm.

Theo Hãng tin Reuters, dấu hiệu đáng lo ngại khác chính là việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa công bố các khoản vay ngân hàng mới đã giảm trong tháng 7 và các thước đo tín dụng quan trọng khác cũng suy yếu.

Tập đoàn nghiên cứu thị trường Eurasia Group (Mỹ) đánh giá, giá dầu có khả năng đã chạm trần, và khó có thể đi lên mạnh trước việc nền kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu tăng trưởng khả quan. Việc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang có dấu hiệu giảm phát sẽ đẩy giá xăng dầu lao dốc.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật từ Bộ Công thương, tính đến ngày 11-8, giá xăng RON 95 nhập từ Singapore là 109 USD/thùng. Đây cũng là mức giá xăng cao nhất trong kỳ điều chỉnh xăng vừa qua (11-8) khiến cho giá xăng RON 95 tăng 30 đồng/lít để đưa mặt bằng giá lên 23.993 đồng/lít.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm