Hải quân tặng cờ Tổ quốc, áo phao... sau khi giúp sửa chữa tàu cá Bình Thuận bị hỏng trên biển

(PLO)- Tàu cá tỉnh Bình Thuận đánh bắt hải sản trên biển thì bị hư cẩu trục, Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Trường Sa đã giúp sửa chữa, khắc phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, tàu cá BTh 95929TS do ông Nguyễn Năm (ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đã rời Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Tàu cá của ông Nguyễn Năm xuất bến ngày 26-2, có 5 lao động làm nghề câu đèn. Lúc 8 giờ ngày 8-3, khi đang đánh bắt hải sản ở đông bắc đảo Trường Sa thì bị sự cố ở hệ thống cẩu trục.

Hải quân giúp sửa chữa tàu cá Bình Thuận bị hỏng trên biển
Nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Trường Sa sửa chữa sự cố cho tàu cá Bình Thuận. Ảnh: DUY TÂN

Lúc này, ông Năm liên hệ Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Trường để được hướng dẫn vào Âu tàu đảo Trường Sa sửa chữa. Đến 8 giờ ngày 9-3, sự cố được khắc phục.

Trong thời gian lưu lại trên đảo, cán bộ trung tâm đã tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, 2.000 lít nước ngọt và một số nhu yếu phẩm, thuốc men cho ngư dân trên tàu cá Bình Thuận và tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp.

Chỉ huy Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Trường cho biết đây là hoạt động thường xuyên của các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và chung tay cùng cả nước khắc phục thẻ vàng IUU của Liên minh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm