Hàn Quốc sẽ triển khai 100 xe tăng trong 2017

Phát ngôn viên của DAPA Kim Si-cheol cho biết: "Xe tăng chiến đấu K-2 sẽ giúp quân đội Hàn Quốc tăng tính cơ động và hỏa lực nhằm đối phó với những tình huống xấu trong tương lai".

Dự án xe tăng K-2 từng bị trì hoãn do không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ của Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc. Dự án được tái khởi động là do tiêu chí này đã được nới lỏng.

 Xe tăng chiến đâu K-2 Black Panther với động cơ và hệ thống truyền tải do Hàn Quốc chế tạo (Ảnh: RIA Novosti).

Phía DAPA tự tin rằng loại xe tăng K-2 sẽ giúp Hàn Quốc “vượt mặt” Triều Tiên và xuấ khẩu ra nước ngoài. Hiện Triều Tiên có số lượng xe tăng lớn hơn gấp hai lần Hàn Quốc. Tuy nhiên phía Hàn Quốc cho rằng xe tăng của miền Bắc đã cũ và hoạt động không hiệu quả.
Các xe tăng K-2 sẽ thay thế dòng xe tăng M48 của Mỹ hiện đang giữ vai trò then chốt trong lực lượng thiết giáp Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm