Cô bé 7 tuổi có 202 chiếc răng

Người mẹ của cô bé, sống tại khu vực Gurgaon, sau khi thấy cô bé bị sưng miệng đã đưa con gái mình đến nha sĩ để tìm ra nguyên nhân cho những vấn đề này. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã bất ngờ tìm thấy đến 202 CÁI RĂNG trong miệng cô bé.

Ảnh chụp X-quang cho thấy cô bé đã mắc phải hội chứng “hiếm” Odontoma. Một khối u tế bào mô răng đã phát triển một cách bất thường trong miệng cô bé.

202 chiếc răng được tìm thấy trong miệng của cô bé (Theo Mirror)

Cô bé 7 tuổi đã phải trải qua hai giờ phẫu thuật để loại bỏ “sạch sẽ” các răng thừa mọc sai lệch này. Tiến sĩ Ajoy Roychoudhary, người đứng đầu khoa Răng Hàm Mặt tại Viện khoa học y học Ấn Độ (AIIMS), New Delhi, cho biết: 

"Thông thường chúng ta sẽ thấy một vài cấu trúc bất thường có hình dáng tương tự răng ở những bệnh nhân mắc chứng bệnh này. Nhưng việc có đến 202 cái bên trong miệng của đứa bé 7 tuổi thực sự là quá sốc!"
Ông cho biết mặc dù quá trình phẫu thuật tương đối đơn giản, nhưng nó lại đòi hỏi độ chính xác cao vì chỉ một sai lầm duy nhất cũng có thể gây gãy xương hàm, gây biến dạng vĩnh viễn. 
Sau khi phẫu thuật, cô bé giấu tên này hiện đã có thể nhai thức ăn một cách bình thường. Theo một người thân trong gia đình, họ đang rất hạnh phúc vì cuộc phẫu thuật rất thành công và cô bé có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm