Hàng trăm người dân Quảng Nam tại TP.HCM rủ nhau đi làm CCCD

Hàng trăm người dân Quảng Nam tại TP.HCM rủ nhau đi làm CCCD

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vào tận TP.HCM hỗ trợ người dân Quảng Nam đang sinh sống tại đây làm căn cước công dân và định danh điện tử.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, công sức đi lại của người dân, nhất là bà con chưa có điều kiện về thăm quê để làm căn cước công dân (CCCD), Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa Tổ công tác đến TP.HCM để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử. Mục tiêu của việc này là giúp cho tất cả công dân Quảng Nam dù sinh sống ở đâu trên mọi miền đất nước cũng có thẻ CCCD và định danh điện tử để thực hiện quyền, lợi ích của mình.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam” tại TP.HCM, diễn ra từ ngày 2-6 đến 4-6, tại Công viên Văn hoá Đầm Sen.

Ghi nhận của PV sáng ngày 3-6, rất đông người dân Quảng Nam đang sinh sống tại TP.HCM rủ nhau đi làm CCCD. Ảnh: TRẦN MINH
Ghi nhận của PV sáng ngày 3-6, rất đông người dân Quảng Nam đang sinh sống tại TP.HCM rủ nhau đi làm CCCD. Ảnh: TRẦN MINH
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, cố gắng, không ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, cố gắng, không ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân được Công an hướng dẫn làm thủ tục và ghi số thứ tự để làm CCCD. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân được Công an hướng dẫn làm thủ tục và ghi số thứ tự để làm CCCD. Ảnh: TRẦN MINH

Sau khi được hướng dẫn làm thủ tục và ghi số thứ tự, thì người dân được gọi lên để khai báo thông tin. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi được hướng dẫn làm thủ tục và ghi số thứ tự, thì người dân được gọi lên để khai báo thông tin. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Mai Thị Lan (55 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết: "Tôi rất muốn về quê để làm CCCD nhưng vì nhiều lý do chưa thu xếp về quê để làm được. Hôm nay được Công an tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM hỗ trợ bà con nên tôi rất mừng". Ảnh: TRẦN MINH

Bà Mai Thị Lan (55 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết: "Tôi rất muốn về quê để làm CCCD nhưng vì nhiều lý do chưa thu xếp về quê để làm được. Hôm nay được Công an tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM hỗ trợ bà con nên tôi rất mừng". Ảnh: TRẦN MINH

Rất nhiều người lớn tuổi đến làm CCCD. Ảnh: HUỲNH THƠ

Rất nhiều người lớn tuổi đến làm CCCD. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi khai báo thông tin, người dân được chụp hình và lăn dấu vân tay. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi khai báo thông tin, người dân được chụp hình và lăn dấu vân tay. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hiểu được thời tiết oi bức của mùa hè, các chiến sĩ Công an phát tặng nước suối lạnh cho bà con. Ảnh: TRẦN MINH

Hiểu được thời tiết oi bức của mùa hè, các chiến sĩ Công an phát tặng nước suối lạnh cho bà con. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng theo Thượng tá Hồng, tổ công tác sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam, Bưu điện TP.HCM giúp bà con đăng ký nhận CCCD tại nhà.

Đọc thêm