Hàng xuất khẩu phải nằm chờ... giấy đi đường

Sau ngày 23-8, nhiều công ty xuất nhập khẩu bất ngờ khi giấy đi đường của các nhân viên công ty không còn giá trị. Nhiều công ty lo lắng nếu không được cấp giấy đi đường để làm thủ tục hồ sơ thì hàng không thể xuất khẩu đúng hạn. 
Ông Đỗ Ngọc Chất, Giám đốc Công ty TNHH Việt Á Agrifood, cho biết xe vận chuyển hàng hoá đã có luồng xanh, được cấp mã QR nên không ảnh hưởng. Riềng chỉ có giấy đi đường cho nhân viên công ty làm thủ tục xuất nhập khẩu còn gặp khó khăn.
Hiện hàng chục container trái cây chờ xuất khẩu nhưng nhân viên không xuống được cảng thì hàng làm sao lên tàu, không xuất khẩu được thì doanh nghiệp biết làm sao.
Doanh nghiệp xuất khẩu kiến nghị TP.HCM nên thống nhất cấp giấy đi đường nhanh chóng, tránh thiệt hại không đáng có vì hàng phải nằm chờ cảng. 
Theo ông Chất, ngày 23-8 công ty đã liên hệ Sở Công Thương để xin cấp giấy đi đường cho nhân viên nhưng rốt cuộc giấy này chỉ sử dụng được ngày hôm nay (24-8). Lý do là theo thông báo mới thì giấy đi đường từ ngày 25-8 phải do Công an TP.HCM cấp.
“Nhân viên không đi làm thủ tục cấp C/0 (giấy chứng nhận xuất xứ) được, không thể đăng ký kiểm dịch được, hàng không thể xuất khẩu được. Hiện công ty đang kẹt 30 container trái Thanh Long tại cảng, nếu để tại cảng chỉ bảo quản được khoảng 10 ngày, vì vậy nằm chờ ngày nào thì lo chất lượng ngày đó” - ông Chất nói.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết hiện hàng hóa vận chuyển bình thường nhưng giấy đi đường của nhân viên làm thủ tục xuất nhập khẩu lại phải chờ cấp vì các giấy đi đường trước ngày 23-8 đều không có giá trị.
“Nếu hôm nay xin được giấy thì doanh nghiệp đỡ lo, không thì hàng hóa xuất khẩu không biết tính sao” - ông Tùng lo lắng.
Theo ông Tùng, các doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM cần có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp. Nếu hàng xuất khẩu trễ tàu thì kéo theo phải chờ tàu mất vài ngày, hàng giao sang khách trễ cả tuần, ảnh hưởng rất lớn.
Buộc phải chọn phương án ngừng xuất khẩu gạo sang EU, ông Phan Văn Có- Giám đốc Marketing Công ty TNHH VRICE lý giải, quy định của thị trường EU, hồ sơ khai để được hưởng thuế suất ưu đãi khi nhập khẩu vào thị trường này phải theo mẫu EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU) phải hoàn thành trong ba ngày.
Nếu quá ba ngày, hàng đã xuất đi mà nhân viên công ty không đến làm kịp thì không được cấp giấy C/O, không có giấy thì không được EU cho hưởng thuế xuất ưu đãi.
“Hiện tại, các công ty có hàng xuất đi EU đều phải hoãn hợp đồng hoặc huỷ hợp đồng vì không đảm bảo đúng thời gian làm hồ sơ xuất khẩu, xin cấp C/O, kiểm dịch, khai hải quan…” - ông Có nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm