Hậu À Ra Thế kỳ 73

Đến hạn hợp đồng, A đòi B trả lại con bò cái và cả hai con bê con. B không chịu. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án của ban tổ chức cho rằng A đúng, B sai. Vì đây không phải hợp đồng thuê khoán tài sản nên người thuê không được hưởng hoa lợi (bê con)…

Lời gút của ban tổ chức

Bạn thân mến,

Như vậy là qua hai tuần cãi nhau, chúng ta đã xác định trường hợp này là giao dịch thuê tài sản thông thường chứ không phải thuê khoán tài sản. Về bản chất, thuê khoán tài sản cũng là một dạng thuê tài sản nhưng đối với thuê khoán thì dùng tài sản để khai thác công dụng, nhằm sản xuất, kinh doanh và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó đem lại. Ở đây, ông A cho ông B thuê bò chỉ để sử dụng con bò vào việc kéo cày trong thời hạn hai năm. Và như vậy thì không phải là “thuê khoán” để phải áp dụng Điều 509 Bộ luật Dân sự. Vì mục đích của việc thuê bò này là để kéo cày thôi nên khi hết hạn hợp đồng thuê gia súc thông thường (không phải thuê khoán gia súc) bên thuê gia súc phải hoàn trả cho bên cho thuê số gia súc đã thuê và toàn bộ số gia súc đã sinh ra, cụ thể là bò cái và cả hai bê con. Đó là quy định tại khoản 3 Điều 490 Bộ luật Dân sự.

Một số bạn viện dẫn vì cái đuôi của điều khoản này quy định “bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê” nên chủ bỏ không nói gì thì chủ bò (A) cũng sai. Ở đây đề chỉ hỏi về việc chia các chú bê con chứ không yêu cầu gì về việc “thanh toán chi phí chăm sóc”. Ta cũng cần để ý đến một nguyên tắc của tố tụng dân sự: Khi nào có tranh chấp mà phía đối phương (B) có yêu cầu thì A mới đáp ứng theo pháp luật, chứ B không yêu cầu thì thôi. Đó không phải là nghĩa vụ của A; B không nêu ra, không đòi hỏi gì thì cũng không thể coi đó là “cái sai” của A. Đó là khía cạnh hợp pháp của ông A (chủ bò) đã được bạn Đào Danh Sửu (Bà Rịa-Vũng Tàu) bàn trên số báo “nói lại” Chủ nhật tuần rồi.

Đây là vấn đề pháp lý hơi khó, bạn thử suy nghĩ kỹ sẽ thấy ra ngay. Càng bàn sâu càng nhớ lâu!

Thân chào À Ra Thế!

BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm