Hầu hết người mua vàng vẫn đang có lời?

(PLO)- Dù biến động khá nhiều trong năm 2022 nhưng nhìn chung giá vàng vẫn đem lại mức lãi cho người mua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như kết thúc năm 2022, thị trường chứng khoán rớt điểm mạnh, gây lỗ nặng cho giới đầu tư thì vàng vẫn đang giữ giá khá tốt.

Phiên cuối cùng của năm (31-12), giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.824 USD/ounce, tương đương 52,4 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, năm 2022 là một năm biến động với vàng dưới áp lực chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đầu tháng 11, vàng đã có lúc rớt mạnh xuống 1.618 USD/ounce, tương đương 46,5 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Tuy nhiên, kể từ mức rớt giá đó, vàng đã quay đầu tăng trên 13% và có thể khởi đầu cho năm 2023 nhiều bất ngờ. Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược Ngân hàng Saxo cho biết, giá vàng đã sẵn sàng bùng nổ.

Dù Fed vẫn tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nhưng lãi suất đã có khả năng đạt đỉnh. Đồng thời, những lo ngại về suy thoái kinh tế nghiêm trọng đã làm tăng dự báo rằng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Đây là nhân tố chính đẩy giá vàng tăng trở lại.

Theo Gold Price, với mức giá vàng hiện tại, người mua vàng hiện đều đang có lãi. Mức lãi này tiếp tục tăng mạnh khi vàng vẫn tăng giá.

Hôm nay (31-12), giá vàng trong nước đi ngang. Theo đó, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 53,9 và 66,6 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm