Hầu hết quận, huyện tại TP.HCM đã có kinh phí hỗ trợ nhà trọ cho người lao động

(PLO)- Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết tính đến thời điểm này, hầu như các địa phương đã nhận được kinh phí hỗ trợ nhà trọ cho người lao động và đang tiến hành chi trả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm đã cung cấp thông tin về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo đó, tính đến trưa 28-7, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã xác nhận 23.000 doanh nghiệp với hơn 810.000 người lao động được hỗ trợ.

Tại quận, huyện, TP Thủ Đức, có hơn 20.300 doanh nghiệp nộp hồ sơ với hơn 494.000 số lao động được đề nghị hỗ trợ, chiếm 45% so với dự kiến.

Ông Lâm cho biết đã có 6.856 doanh nghiệp với gần 217.000 người lao động có quyết định phê duyệt hỗ trợ của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện với số tiền hỗ trợ hơn 115 tỉ đồng.

Cũng theo thống kê đến trưa 28-7, có 18 quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện giải ngân với 2.700 doanh nghiệp, 138.000 người lao động, tương ứng với hơn 72 tỉ đồng tiền hỗ trợ. Ông Lâm cho biết trên báo cáo thì có bốn quận, huyện chưa thực hiện giải ngân gồm quận 6, 11, 12, huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, chiều nay (28-7), các địa phương báo cáo do phần mềm trục trặc.

“Do đó tính đến thời điểm này, hầu như các địa phương đều nhận được kinh phí và đang tiến hành chi trả” – ông Lâm khẳng định.

Ông cũng thông tin đến hết ngày 15-8, TP sẽ ngưng nhận hồ sơ xin hỗ trợ và thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ là hết tháng 8-2022 sẽ chi cho xong theo quyết định. Sở LĐ-TB&XH TP sẽ tham mưu ngay cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tích cực triển khai.

Sở GTVT TP.HCM đang tham mưu xử lý ùn tắc tại sân bay

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng đã thông tin về tình hình ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo ông Bằng, thời gian qua TP.HCM đã tổ chức tốt việc điều phối ở khu vực ngoài sân bay, giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên khu vực trong sân bay do lượng hành khách sau dịch tăng lên rất lớn so với quy hoạch; hoạt động của phương tiện hành khách công cộng hạn chế, do đó vẫn xảy ra ùn tắc.

Trước tình trạng này, Sở GTVT TP.HCM đang tham mưu cho UBND TP để có báo cáo Chính phủ, Bộ GTVT nhằm có điều phối tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm