HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TP về điều hành kinh tế- xã hội

(PLO)- Kỳ họp thứ tám, HĐND TP.HCM sẽ chất vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội đối với Chủ tịch UBND TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-12, kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X chính thức khai mạc.

Kỳ họp có sự tham gia của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TP về điều hành kinh tế- xã hội ảnh 1

Kỳ họp khai mạc sáng 7-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết năm 2022 dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, song theo dự báo, năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó còn là những biến động phức tạp, khó lường về an ninh chính trị thế giới.

Các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, giá nhiều mặt hàng tăng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, còn nhiều khó khăn...

Chủ tịch HĐND TP nhắc lại tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 19 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là triển khai hiệu quả các chương trình, đề án đã được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Trong đó trọng tâm là bốn chương trình trọng điểm, đột phá của TP; chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 16 trình Bộ Chính trị; chủ động đề xuất cơ chế chính sách phát triển TP, cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới.

Cùng đó là tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng, phát triển kinh tế số và hoạt động doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình khu chế xuất, khu công nghệ cao...

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TP về điều hành kinh tế- xã hội ảnh 2

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển du lịch thông minh. Đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị thứ 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM- Mộc Bài; dự án nhà ga T3-Tân Sơn Nhất, rạch Xuyên Tâm…

Đồng thời, tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ tái định cư, không để phát sinh phức tạp; quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế, dịch vụ ven sông và kinh tế đêm.

Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thành quy hoạch chung TP Thủ Đức đến 2040, quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 và chiến lược quản lý, phát triển vành đai sông Sài Gòn...

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa- xã hội, chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng đời sống người dân, quan tâm đầu tư phát triển văn học nghệ thuật, triển khai thực hiện đề án chiến lược phát triển các ngành văn hóa TP giai đoạn 2020-2030.

Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển đời sống an sinh, huy động bổ sung nguồn vốn để đảm bảo thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 2021-2025…

Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc; quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm cướp giật trên đường phố, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo; nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, xâm hại trẻ em.

Dự báo khó khăn, thách thức có thể sẽ là rào cản cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và đặc biệt là 10 nhóm nhiệm vụ đã được ra.

Từ đó, bà Lệ đề nghị đại biểu HĐND TP.HCM nghiên cứu kỹ, xem xét các tờ trình, nhận định rõ những kết quả và bài học đã đạt được; những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trên cơ sở nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân, dự báo chính xác tình hình trong nước và TP để có đề xuất, quyết định các quan điểm, định hướng lớn mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản để tìm ra các giải pháp. Qua đó góp phần tạo sự thay đổi diễn biến tích cực, toàn diện nhằm phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn TP.

“Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiều năm tới, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân TP” - Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ để có những ý kiến đóng góp sâu sắc, chất lượng cho từng nội dung.

Căn cứ trên góp ý, bàn thảo của các đại biểu, HĐND TP có cơ sở thông qua những nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, khả năng thực thi cao, sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với tình hình thực tế của địa phương, với nguyện vọng, mong muốn của đồng bào, cử tri TP trong tình hình mới.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế - tổ chức trong những năm tới như: tình hình kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 2023; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 về một số dự án cấp bách...

Trong đó, HĐND TP sẽ cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn TP.HCM...

Chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số tại TP.HCM giai đoạn 2022-2025; các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế tế phường, xã, thị trấn... Kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP.HCM (Kế hoạch giao biên chế, số lượng người làm việc năm 2023)… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp cũng đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP trong năm qua và góp ý cho hoạt động năm tới hiệu quả hơn.

Kỳ họp này cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định về các vấn đề kinh tế - xã hội đối với Chủ tịch UBND TP, Sở Công Thương, Chủ tịch UBND quận 6 nhằm làm rõ nội dung, kết quả đạt được, tiếp tục thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn TP trong thực hiện chính quyền đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm