Hiệp hội kêu cứu việc 17 chi cục thú y muốn giữ phí

Hiệp hội đề nghị phải bãi bỏ ngay phí và lệ phí thú y từ khâu nhập giống (vì giống trong nước không sử dụng được do lạc hậu, năng suất thấp…) cho đến khâu tổ chức chăn nuôi, giết mổ và phân phối. Nếu có thu thì chỉ thu một lần duy nhất từng bước để thịt nội có cơ hội cạnh tranh công bằng với thịt ngoại…

Ông Âu Thanh Long, Phó Chủ tịch hiệp hội, cho biết ở các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Úc… không thu những khoản trên do đã thu thuế từ hoạt động kinh doanh, chưa kể họ còn trợ cấp cho nông nghiệp. Ở khu vực ASEAN, các nước có thế mạnh về chăn nuôi như Thái Lan, Malaysia cũng không thu hoặc thu tượng trưng không đáng kể.

“Họ không giống như ở Việt Nam, phí và lệ phí thú y được thu như là đơn vị kinh doanh kiếm lời cho ngân sách, hằng năm cơ quan thú y còn báo cáo thành tích. Theo ý kiến hiệp hội, đây là con số và thành tích đáng hổ thẹn” - ông Long bức xúc.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hướng tới nền kinh tế xanh cho vùng Đông Nam Bộ

Hướng tới nền kinh tế xanh cho vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Nhiều chia sẻ sát thực tế được đánh giá cao tại Hội thảo “Khu vực Đông Nam Bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp kiến nghị cần tiếp tục có các biện pháp kích cầu tiêu dùng

50% doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất cho vay

(PLO)- Để hỗ trợ doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo trong các quý tiếp theo, 50,1% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay để có nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.