Học sinh hào hứng gói bánh chưng Tết tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh hào hứng gói bánh chưng Tết tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Những chiếc bánh chưng sẽ được chuyển đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

DSC03425.JPG
Ngày 4-2 (tức 25 tháng Chạp) Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Bình Sơn, huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình ngoại khoá với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" nhằm chào Xuân 2024.
DSC03142.JPG
Đây là một sân chơi bổ ích, thú vị dành cho tất cả các bạn học sinh. Chương trình ngoại khoá gồm 3 phần chính: Gói bánh Chưng, Hội Chợ Xuân và Trò chơi dân gian.
DSC02951.JPG
Ngay từ sáng sớm, gần 30 lớp với hơn 1000 em học sinh, phụ huynh, cùng các thầy cô giáo của Trường THPT Bình Sơn đã có mặt đông đủ để tham gia vào phần gói bánh chưng.
DSC03198.JPG
Được biết, đây là năm thứ 2 Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Bình Sơn tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương".
DSC03180.JPG
Thầy Hà Thái Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn cho biết, Tết sum vầy - Xuân yêu thương là chương trình nhằm chào Xuân năm Giáp Thìn 2024. Đây cũng là một sân chơi bổ ích, thú vị cho tất cả các bạn học sinh.
DSC02681.JPG
Thông qua đó, học sinh của nhà trường sẽ có cơ hội được hiểu sâu hơn về Tết cổ truyền của Việt Nam, các em tự tay trải nghiệm gói bánh chưng. Đặc biệt, ý nghĩa hơn cả đó là việc các em biết trao đi tình thương, sự cảm thông đến với bạn bè có hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng trang lứa.
DSC02470.JPG
Cô Đỗ Thị Quỳnh Lan - Giáo viên Trường THPT Bình Sơn chia sẻ, Chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" là một hoạt động ý nghĩa đối với các em học sinh trước thềm năm mới. Bánh chưng được gói bởi các em sẽ trao tặng cho những bạn trong trường có hoàn cảnh khó khăn.
DSC02862.JPG
Ngoài hoạt động gói bánh chưng, học sinh của trường THPT còn được trải nghiệm hoạt động Hội chợ xuân do chính các em tự lên ý tưởng, thiết kế các gian hàng.
DSC02892.JPG
Em Đinh Thị Thùy Linh, học sinh lớp 11I Trường THPT Bình Sơn cho biết: Chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" năm nay em rất vui và cảm thấy ý nghĩa khi được tham gia trải nghiệm thực tế các hoạt động thiết thực. Đặc biệt hơn là từ những hoạt động bổ ích như vậy chúng em càng cảm thấy gắn kết, thêm yêu mái trường của mình hơn".
DSC03256.JPG
Tham gia "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" các em học sinh được thỏa sức sáng tạo mang phong cách của riêng mình.
DSC03088.JPG
Tất cả đang hướng về ngày Tết truyền thống của dân tộc để cùng sum vầy và cùng yêu thương.

Đọc thêm