Trao 1.000 bánh chưng để người lao động xa quê đón tết

(PLO)- Số bánh chưng tại ngày hội "Gói bánh chưng" chung tay vì người lao động thanh niên xa quê đón tết 2024 sẽ trao tặng người lao động, thanh niên không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 3 và 4-2, Đoàn Thanh niên phường Chánh Mỹ và phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương và các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày hội "Gói bánh chưng" chung tay vì người lao động thanh niên xa quê đón tết 2024. Chương trình thu hút đông đảo thanh niên, người lao động trên địa bàn tham gia.

Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt Đỗ Huy Lê, chia sẻ trong không khí mùa xuân đang đến gần, đón chào năm mới 2024, chúng tôi nhận thức những người lao động, thanh niên xa quê đang gặp nhiều khó khăn, xa quê trong dịp Tết Nguyên đán.

banh-chung-am-long-nguoi-lao-dong-xa-que-don-tet-1.jpg
Bánh chưng tại ngày hội tặng cho người lao động, thanh niên không về đón tết bên gia đình. Ảnh: N.HẠNH

“Với mong muốn mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người lao động, chúng tôi đã phối hợp tổ chức chương trình này với tinh thần phần chia sẻ những khó khăn, động viên và mang đến niềm vui cho người lao động, thanh niên xa quê trước thềm năm mới”, ông Lê chia sẻ.

banh-chung-am-long-nguoi-lao-dong-xa-que-don-tet.jpg

Tại ngày hội, các đội gói bánh của các đơn vị đồng hành đã tham gia vào nhiều hoạt động thú vị, bổ ích, gói bánh chưng, một nét đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam thu hút đông đảo thanh niên, công nhân chung tay thi tài.

trao-1000-banh-chung-cho-300-cong-nhan.jpg

Mọi người cùng nhau học cách gói những chiếc bánh chưng truyền thống, từ việc chuẩn bị nguyên liệu, xếp lá chuối, đóng gói và nấu chín bánh. Số bánh chưng tại ngày hội sẽ trao tặng người lao động, thanh niên không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm