Học sinh tiểu học hứng thú với ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’

Học sinh tiểu học hứng thú với ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’

(PLO)- Tại ngày hội “Em yêu Sử Việt”, học sinh tiểu học tại TP.HCM được tham gia nhiều hoạt động bổ ích với đa dạng trò chơi từ vận động đến kiểm tra kiến thức để tìm hiểu lịch sử.

ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Sáng 15-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức ngày hội giao lưu học sinh tiểu học TP.HCM năm học 2023-2024 với chủ đề “Em yêu Sử Việt” tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Ngày hội “Em yêu Sử Việt” đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 học sinh cùng các thầy cô giáo đến từ phòng GD&ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Sân trường Lê Đức Thọ rực rỡ sắc màu với những bộ trang phục truyền thống mang dấu ấn lịch sử
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Đến với ngày hội "Em yêu Sử Việt", học sinh được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn. Đầu tiên, các em có dịp thưởng thức các tiết mục múa dân vũ do các cụm chuyên môn thể hiện. Trường Tiểu học Bình Hoà, quận Bình Thạnh đã mang đến ngày hội với tiết mục hào khí Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện các phân cảnh lịch sử từ thời kì dựng nước đến giữ nước.
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Sau đó, học sinh sẽ đi tham quan các trạm ‘theo dòng lịch sử” do mỗi cụm chuẩn bị. Trong đó, trạm 1 với chủ đề “thời kỳ dựng nước”. Trạm 2 có chủ đề ‘các triều đại trong lịch sử Việt nam”. Trạm 3 chủ đề "các cuộc kháng chiến chống xâm lược” và trạm 4 là “xây dựng đất nước”.
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Mỗi trạm sẽ gồm 1 đến 2 trò chơi có nội dung tìm hiểu về lịch sử Việt nam. Trong ảnh, học sinh đang tham gia trò chơi xé giấy dán tranh để tìm hiểu lịch sử.
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Các em tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ qua tranh ảnh
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Đặc biệt, trong trang phục thời xưa, học sinh hào hứng tham gia trò chơi vận động với 5 chặng khác nhau
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Bên cạnh đó, để học sinh ghi nhớ kiến thức lịch sử, "Em yêu Sử Việt" còn tổ chức cuộc thi rung chuông vàng với sự tham gia của 100 học sinh.
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết ngành GD&ĐT TP.HCM mong muốn thay đổi cách dạy và học lịch sử làm sao để các em học sinh yêu thích lịch sử thông qua các hoạt động trải nghiệm. 1 trong 5 phẩm chất đặt ra với học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới là yêu nước. Nhưng để tuyên truyền lòng yêu nước bằng các bài học khô khan thì khó truyền tải đến học sinh. Do đó, khi tham gia ngày hội với nhiều hoạt động liên quan đến lịch sử, các em sẽ được trải nghiệm, từ đó thấu hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Hy vọng qua ngày hội này, các trường sẽ thay đổi phương pháp giáo dục để làm sao giờ học lịch sử trở nên nhẹ nhàng, gây hứng thú với học sinh.
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Trương Kỳ Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 5 chia sẻ: "Học lịch sử qua các trò chơi thật lý thú. Nó giúp em nhớ kiến thức lâu hơn".
ngày hội ‘Em yêu Sử Việt’
Trong khi đó, Ngô Hoàng Anh (bìa phải) học sinh Trường Tiểu học Bình Hoà cảm thấy thích thú khi được tham dự ngày hội. "Tham gia các trò chơi đã giúp em có thêm kiến thức về lịch sử. Em hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động tương tự để lịch sử đến gần hơn với tụi em"

Đọc thêm