Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam

(PLO)- Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt quân nhân là kết quả của Đợt tìm kiếm chung lần thứ 150.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 160 đã diễn ra tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 160. Ảnh: BNG

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 160. Ảnh: BNG

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP); về phía Mỹ có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Tùy viên Quốc phòng Thomas J. Bouchillon, Lãnh đạo và thành viên Văn phòng MIA Mỹ tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt là kết quả của Đợt tìm kiếm chung lần thứ 150, từ tháng 2-2023 đến tháng 4-2023 tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình.

Các bộ hài cốt trên đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Mỹ giám định tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Mỹ để xác minh thêm.

Hoạt động phối hợp nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được tiến hành từ cuối những năm 1980 giữa hai chính phủ Việt Nam và Mỹ, cho đến nay đã giúp xác minh được 732 trường hợp quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh. Đây là một trong những trụ cột hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm