Hơn 2.000 lá cờ tổ quốc đến với vùng biên giới Đắk Nông

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông đã tặng hơn hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc đến xã vùng biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 16 đến ngày 17-11, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an cơ sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân hai xã vùng biên giới là xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil và xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

Hơn 2.000 lá cờ tổ quốc đến với vùng biên giới Đắk Nông
Hàng ngàn lá cờ Tổ quốc đến với người dân. Ảnh: MQ

Việc tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc nhân dịp các địa phương đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, cùng với đó, lực lượng công an còn tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Ông Hoàng Văn Vụ, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã Đắk Wil cho biết, công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm.

Đắk Nông.jpg
Tặng cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên giới huyện Đắk Mil. Ảnh: MQ

“Kể từ khi công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Việc treo cờ Tổ quốc được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện trang trọng, đúng quy định, thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc”, ông Vụ cho hay.

Cũng nằm trong kế hoạch, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông còn phối hợp với lực lượng công an cơ sở đến tận nhà từng hộ dân, gặp gỡ các chức sắc tôn giáo, người có uy tín phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật. Đồng thời tận tay trao tặng những lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên giới.

Trung tá Lê Vĩnh Bình, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết việc treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, Tết đã trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa đã được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp thêm sức mạnh, động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm