Hơn 6 triệu ý kiến góp ý sửa đổi Luật Đất đai

 - ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ TN&MT, đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TN&MT diễn ra ngày 12-4. Ông Hiển cho biết hiện các ý kiến góp ý đang được Bộ tập hợp, chuẩn bị trình Chính phủ trước ngày 15-4 để Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT, cho biết đa phần các ý kiến góp ý tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. “Trong đó nhiều ý kiến góp ý thống nhất bồi thường theo giá đất của loại đất bị thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất nhằm hạn chế áp dụng tùy tiện các hình thức thu hồi đất” - ông Trung cho biết.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm