Ít nhất 3 người tử vong sau trận ngập lịch sử tại Đà Nẵng

(PLO)- Cập nhật đến sáng 15-10, tại Đà Nẵng có ít nhất ba người tử vong, nhiều nơi trên bán đảo Sơn Trà sạt lở, một số quận còn ngập sau trận ngập lịch sử vào đêm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-10, Thành ủy Đà Nẵng họp với các địa phương nhằm đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cập nhật đến 8 giờ 30 cùng ngày, trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng có ít nhất ba người tử vong. Hiện thông tin thiệt hại về người vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Ô tô chết máy la liệt trên tuyến đường Lê Duẩn, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ô tô chết máy la liệt trên tuyến đường Lê Duẩn, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Từ chiều đến nửa đêm qua, quận Sơn Trà có lượng mưa cao nhất, tuy là quận sát biển nhưng vẫn ngập rất nặng. Con suối trên núi Sơn Trà đổ xuống đường Lê Văn Lương lượng nước quá lớn gây sạt cống, tạo hố tử thần. Hiện nơi này vẫn đang sạt lở nghiêm trọng.

Các cung đường trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Toàn quận Sơn Trà đã sơ tán 56 hộ dân. Tại phường Thọ Quang, lúc 21 giờ tối qua có một người bị tai nạn giao thông do mưa lớn khó quan sát. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng nay đã tử vong.

Tại huyện Hoà Vang cũng ngập nhiều nơi, có nơi ngập sâu đến 2,5 m khiến người dân trở tay không kịp. Hai tuyến ĐT601 và quốc lộ 14G bị sạt lở, hiện đang được xử lý. Ba xã là Hòa Tiến, Hòa Châu và Hòa Khương vẫn đang ngập trong nước.

Quận Hải Châu trung tâm Đà Nẵng có 6.138 hộ bị ngập. Toàn quận đã sơ tán hơn 20 hộ dân trong đêm.

Quận Liên Chiểu có đến 25.000 hộ dân bị ngập, có phường ngập 90%, 21 tổ dân phố bị cô lập hoàn toàn, có vị trí ngập đến 3 m. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho hay đến sáng nay có thêm một trường hợp được phát hiện tử vong tại phường Hòa Minh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, lãnh đạo các quận/huyện trong sáng nay đã về các địa phương để hỗ trợ lương thực, thực phẩm trước mắt cho bà con.

Theo ông Chinh, tình hình ngập lụt ở một số địa bàn trong khu đô thị vẫn còn. Nước chưa rút hết, nhất là các quận Liên Chiểu, Thanh Khê. Huyện Hòa Vang đêm qua nước lên rất lớn, ngập sâu ở rất nhiều xã.

“Các bệnh viện chiều qua đưa bệnh nhân, máy móc từ tầng một lên tầng hai. Gần như ngập cả tầng hầm và tầng một. Đêm qua lực lượng cứu nạn đã huy động toàn lực để hút nước ra khỏi các tầng hầm, nhất là Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm tim mạch. Bệnh viện Ung bướu 3 giờ sáng nay yêu cầu TP khẩn cấp ứng cứu”, ông Chinh cho hay.

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, TP đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng lên bán đảo Sơn Trà giải phóng đường tại các điểm sạt lở để xe cộ lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm