Kết luận giám định vụ sập cửa hàng tiện lợi ở quận 4 khiến một nữ sinh tử vong

(PLO)- Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an về nguyên nhân vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 16-2, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về vụ sập cửa hàng Circle K (quận 4) khiến nữ sinh tử vong vào ngày 18-1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về vụ sập cửa hàng Circle K. Ảnh: THANH TUYỀN

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về vụ sập cửa hàng Circle K. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Hà cho biết, Công an quận 4, TP.HCM đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an về nguyên nhân vụ việc.

Kết luận giám định nêu, nguyên nhân vụ sập cửa hàng xảy là do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng. Khi vụ việc xảy ra, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn gầm không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, từ kết luận này, cơ quan Công an quận 4 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, PLO thông tin ngày 18-1, trần nhà của cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội, quận 4 bị đổ sập. Một nữ sinh đã tử vong.

Theo lực lượng cứu nạn, cửa tiệm nhập hàng Tết và để quá nhiều trên kho ở lầu một dẫn đến quá tải, sập sàn sắt. Khi xảy ra sự cố, cửa hàng có chín người ở tầng trệt, trong đó bốn nhân viên đứng ở khu vực quầy thu ngân kịp thoát ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm