![]() |

![]() |
(PLO)- Vitamin B12 là chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể bạn cần cho nhiều chức năng thiết yếu. Một số nguồn giàu nhất là thịt bò, cá, nghêu và các sản phẩm từ sữa.
(PLO)- Thời điểm lý tưởng nhất để uống cà phê có thể khác nhau. Nó phụ thuộc vào các yếu tố và sở thích cá nhân, tuy nhiên sẽ có một số nguyên tắc chung.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ chờ thời điểm chín muồi, có thể là mùa xuân tới, mới đưa xe tăng M1A2 Abrams được Mỹ gửi tới hồi tháng 9 ra chiến trường.
(PLO)- Bộ Quốc phòng Anh cho hay Nga đã triển khai máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 để xác định mục tiêu ở Ukraine cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400, do lo ngại Kiev triển khai máy bay chiến đấu phương Tây trong tương lai gần.
(PLO)- Nga gần đây thay đổi lối đánh với việc bắn liên tiếp nhiều tên lửa Iskander vào cùng một mục tiêu ở Ukraine và chiến thuật này đã khiến Kiev choáng váng.
(PLO)- Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga vẫn tiếp tục là mối đe dọa đáng kể với Ukraine dù từng hứng cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS từ Ukraine hồi tháng 10.
(PLO)- Tàu sân bay duy nhất còn trong biên chế Hải quân Nga đã nhiều năm không hoạt động và Nga đang đối mặt bài toán chế tạo máy bay hoạt động trên tàu sân bay.
(PLO)- Lý do Nga không đưa máy bay giá trị cao ra khỏi tầm bắn tên lửa ATACMS trên chiến trường Ukraine theo chuyên gia thì trước tiên Nga chấp nhận tổn thất sau đó mới bắt đầu tìm cách thích nghi, thay vì tiến hành các biện pháp dự đoán và phòng ngừa.
(PLO)- Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến Địa Trung Hải, phối hợp nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford nhằm ngăn "thùng thuốc súng" Trung Đông phát nổ.
(PLO)- Một trong những thách thức đặt ra với Israel là mạng lưới đường hầm của Hamas bên dưới Dải Gaza – một thế giới dưới lòng đất với những lối đi chật hẹp cài đầy bom, bẫy và các điểm phục kích.
(PLO)- Trong bối cảnh hai cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas leo thang, xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng của Mỹ trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí cho cả Kiev và Tel Aviv.
(PLO)- Hệ thống phòng không dựa trên tia laser có tên Tia Sắt của Israel có chi phí vận hành thấp, cung cấp năng lực bắn không giới hạn; dù vậy, hệ thống này không thay thế hoàn toàn hệ thống Vòm Sắt.
(PLO)- UAV cảm tử Lancet được coi là vũ khí hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường Ukraine, và giới quan sát cho rằng UAV này ngày càng nguy hiểm hơn.
(PLO)- Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas được cho đã xây dựng kho rocket quy mô của mình thông qua vận chuyển vũ khí bí mật, năng lực tự sản xuất và sự hỗ trợ từ Iran.
(PLO)- Các đường hầm chằng chịt dưới lòng đất được ví như mặt trận thứ hai của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và đang đặt ra thách thức lớn với lực lượng Israel.
(PLO)- Các loại pháo cỡ nòng trung bình từ 20 mm – 40 mm được trang bị trên phương tiện chiến đấu bộ binh, phương tiện phòng không và các hệ thống khác đang gây ra tổn thất lớn cho lực lượng bộ binh cũng như các mục tiêu khác ở Ukraine.
(PLO)- Nga có thể sẽ mua tên lửa do Iran sản xuất vào cuối tháng này khi mối quan hệ giữa Moscow và Tehran ngày càng được thắt chặt trong bối cảnh xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn.
(PLO)- Nga và Ukraine đang thi nhau triển khai vũ khí mồi nhử trên chiến trường nhằm thu hút hỏa lực, làm hao hụt đạn dược và phát hiện vị trí đối phương, nhưng điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn do sự phát triển của công nghệ.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Israel và nhóm Hamas là không thể so sánh được vì họ “hoàn toàn khác biệt” về tổ chức. Vậy mỗi bên đang sở hữu những thế mạnh gì?
(PLO)- Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa Burevestnik với tầm bắn gần như không giới hạn và không thể bị bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện nay đánh chặn.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng xe tăng Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine dễ bị tổn thương trên chiến trường do sự triển khai rộng rãi UAV của Nga.
(PLO)- Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét chuyển giao và sản xuất UAV tiên tiến Akinci tại Ukraine. Đây có thể là UAV đầu tiên trên thế giới được trang bị radar AESA.