Khai mạc ‘Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng’

(PLO)- Sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình có sự đồng hành của: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ Đại hội XIII của Đảng đến nay, dấu ấn lãnh đạo kinh tế của Đảng được ghi nhận và thể hiện thông qua cương lĩnh, chiến lược và văn kiện chính thức của Đại hội cũng như các Nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Khai mạc ‘Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng’
TS. Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ các Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2020 - 2025. Đây là dịp nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, bổ sung, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để làm rõ hơn vấn đề này và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về kinh tế, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn.

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị nội dung và nhận được sự quan tâm của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các chuyên gia, nhà khoa học, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

dien-dan-kinh-te-viet-nam-2.jpg
Các đồng chí chủ trì diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng thời, diễn đàn đặt ra các vấn đề trong bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để đạt được mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII, các đại biểu cho rằng, trước hết cần chủ động phân tích, dự báo diễn biến các thị trường để kịp thời ứng phó phù hợp; tiếp tục bình ổn, lành mạnh hóa các thị trường từ chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, xăng dầu... nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, giải phóng mặt bằng, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai, chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế nhằm thu hút và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

dien-dan-kinh-te-viet-nam-3.jpg
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại diễn đàn. Ban tổ chức kỳ vọng kết quả diễn đàn sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng để các cơ quan liên quan tham khảo để có những quyết sách, định hướng quản lý, phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm