Khánh Hòa thu hồi gần 565 tỉ đồng trong các dự án sai phạm

(PLO)- Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thu hồi gần 565 tỉ đồng trong các dự án có sai phạm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông tin kết quả phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh Khánh Hòa.

khánh hòa
Khánh Hòa thu hồi gần 565 tỉ đồng từ các dự án có sai phạm. Ảnh: H.H

Theo đó, ngày 12-1, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2023 và thảo luận, cho ý kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật như kịp thời tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản triển khai nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thống nhất đưa hai vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo giải quyết xong 7/8 vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí công tác đối với các cán bộ sau khi bị kỷ luật, uy tín thấp với hai cán bộ, Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 14 cán bộ, Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ban Chỉ đạo cho biết trong năm qua, qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý kỷ luật 8 tổ chức Đảng và 153 cán bộ, Đảng viên vi phạm. Trong đó, 10 trường hợp bị xử lý hình sự. Công tác thanh tra cũng phát hiện và chuyển hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ đạo thu hồi gần 565 tỉ đồng trong các dự án có sai phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo tỉnh nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc. Cụ thể, mặc dù đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Ngoài ra, việc xác định giá đất đối với các dự án có sai phạm còn chậm, mới thực hiện xong 5/21 dự án.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm