Khi tổng thống Mỹ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

người đứng đầu nước Mỹ còn có một hoạt động đáng chú ý: Cùng dạo bước với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, bởi ông Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên mà khi thăm Việt Nam lại có tới một địa chỉ có tính biểu tượng, gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại có công giành lại nền độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Cần nói rõ là bấy lâu nay hiếm khi chúng ta đưa được vào chương trình làm việc chính thức của nguyên thủ các nước phương Tây khi họ tới thăm Việt Nam những nội dung tương tự như việc ông Obama ghé thăm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này, bởi một phần ở những khác biệt về văn hóa.

Vậy nên với 30 phút ngắn ngủi dạo bước ở nơi thấm đẫm hình ảnh Bác, nghe nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam giới thiệu về di tích - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tiếp khách quốc tế…, Tổng thống Obama đã đi vào lịch sử, nâng quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao mới.

Ý nghĩa ấy còn lớn hơn khi giữa thủ đô Hà Nội, Tổng thống Obama nhắc lại tuyên bố của mình tại thủ đô Washington năm 2013, khi đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc ấy, là Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như thể chế chính trị Việt Nam. Và cũng tại Hà Nội, tổng thống Mỹ tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam - vệt cản cuối cùng của quá khứ cựu thù giữa hai quốc gia hai bên bờ Thái Bình Dương.

Quan hệ Việt-Mỹ thời hiện đại đã bắt đầu từ năm 1944, bởi những “hạt mầm” đầu tiên, khi Trung úy William Shaw - phi công Mỹ, khi ấy là đồng minh chống phát xít, nhảy dù xuống Cao Bằng và được Việt Minh cứu giúp. Quan hệ ấy đã được củng cố bởi những sĩ quan OSS - cơ quan tình báo chiến lược tiền thân của CIA hoạt động với sự giúp đỡ của lực lượng Việt Minh ngay giữa chiến khu Tân Trào. Quan hệ ấy cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng dựng xây với tám lá thư, điện gửi tới Tổng thống Mỹ Harry Truman trước và ngay sau khi nước Việt Nam giành độc lập. Nhưng lịch sử đã xô đẩy để những mong muốn tốt đẹp ấy không sớm thành hiện thực.

Nay vượt qua khúc quanh lịch sử, Tổng thống Obama gửi tới nhân dân Việt Nam thông điệp rằng hai nước cần đi tiếp những bước vững chắc, xa và nhanh hơn, tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn nữa. Đấy là cách tốt nhất thực hiện mối quan hệ “hợp tác đầy đủ” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ hơn 70 năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm