Thẻ căn cước là gì?
Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân do cơ quan quản lý nhà nước cấp để xác thực danh tính công dân. Đây là loại giấy tờ chứa các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân… ảnh chân dung và các dữ liệu bảo mật phục vụ định danh.
Ứng dụng VNeID là gì?
Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.
Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.
Ứng dụng VNeID 2.2.4 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi
(PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến cư trú, thẻ căn cước, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.
Không cần về quê, người dân vẫn có thể làm thẻ căn cước ngay tại nhà
Việc làm lại thẻ căn cước khi thẻ bị mất, hư hỏng hoặc đến độ tuổi phải đổi thẻ mới tương đối đơn giản, nhất là khi dịch vụ này được tích hợp lên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.
Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn cách làm thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà, nếu sử dụng cổng dịch vụ công, bạn đọc chỉ cần thực hiện tương tự.
- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng không nên cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
- Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) hoặc Cấp đổi (đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước) - Tạo mới yêu cầu (bản thân/khai hộ).
- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, đơn cử như chọn cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại), cơ quan thực hiện… Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn hình thức nhận thẻ căn cước qua dịch vụ bưu chính rồi nhấn Tiếp tục.
- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ. Lệ phí cấp lại thẻ căn cước là 17.500 đồng, kèm theo phí vận chuyển cho đơn vị chuyển phát.
Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể dễ dàng làm lại thẻ căn cước mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt áp lực cho người dân và cơ quan quản lý.
Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID để không bị phạt 1 triệu
(PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an địa phương.