Không chủ quan khi bão số 6 bắt đầu suy yếu

(PLO)- Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhưng biển vẫn động mạnh và trong vài ngày tới có thể có mưa lớn, lũ quét ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (trung tâm), hồi 16 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão số 6 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây - tây nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Người dân khắc phục tại các phần mộ thuộc nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Người dân khắc phục tại các phần mộ thuộc nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Bão yếu dần nhưng biển vẫn động

Theo trung tâm, dự báo diễn biến trong 12 giờ tới, bão số 6 có khả năng suy yếu dần. Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 19-10, bão số 6 di chuyển theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được 10-15 km; cường độ bão cấp 10, giật cấp 12; cách vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 320 km về phía đông; các khu vực chịu ảnh hưởng là: Bắc Biển Đông, nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Đến 16 giờ ngày 20-10, bão số 6 di chuyển chệch lên hướng tây - tây bắc, tốc độ di chuyển vẫn 10-15 km/giờ; trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình; sức gió giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Cùng với đó, trung tâm cảnh báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Về tác động của bão trong 24-48 giờ tới, trung tâm dự báo: Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Cùng lúc, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Còn tại vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Về sóng biển, trung tâm dự báo: Khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10 m. Khu vực giữa Biển Đông sóng cao 4-6 m; khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao 3-5 m.

Đường quốc lộ 15D nối cửa khẩu quốc tế La Lay - cảng nước sâu Mỹ Thủy bị tắc do một đoạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: N.DO

Đường quốc lộ 15D nối cửa khẩu quốc tế La Lay - cảng nước sâu Mỹ Thủy bị tắc do một đoạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: N.DO

Không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sáng 18-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định từ đêm 18-10 trở đi, nhiều khả năng bão số 6 sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về phía vùng biển Trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 6.

Những ngày tới, nhiều khả năng bão số 6 sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về phía vùng biển Trung bộ và chuyển thành áp thấp, kéo theo mưa, lũ, sạt lở.

Để chủ động ứng phó với bão, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 964 ngày 17-10 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 34 ngày 16-10 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Trong đó, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm trên biển, đặc biệt là ba tàu Quảng Ngãi/33 lao động đang ở khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa)…•

Các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5

• Đà Nẵng: Thành lập tổ liên ngành xử lý đất đá vùi lấp nghĩa trang Hòa Sơn.

Sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đi kiểm tra các điểm sạt lở, vùi lấp mộ của người dân tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Sở Xây dựng cho biết tổng cộng có sáu điểm bị ảnh hưởng nặng, trong đó có 610 mộ bị hư hại trong tổng diện tích 22.243 m2. Sở này đề xuất phương án khắc phục là vận động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ địa phương và người dân thực hiện vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành do UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân, hạn chế thấp nhất việc di chuyển đi chỗ khác.

• Quảng Trị: Khẩn trương thông các tuyến giao thông quan trọng

Mưa lũ vừa qua khiến quốc lộ 15D bị hư hỏng khiến giao thông đi lại giữa Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay ách tắc hoàn toàn.

Trong ngày 18-10, sau khi kiểm tra thực địa, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng ông Nguyễn Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, thống nhất giải pháp đảm bảo giao thông bước một là đào đất đá bám theo cung trượt đắp qua taluy âm để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài, Cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu phương án cải tạo tuyến mới.

Cùng ngày, Công an huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã triển khai đóng quốc lộ 49A tại Km78 (ngã ba Bốt đỏ) đến Km25 (cầu Tuần) để cơ quan chức năng xử lý điểm sạt lở, đảm bảo giao thông.

Đây là tuyến đường kết nối TP Huế với huyện A Lưới. Nếu tuyến đường này bị chia cắt kéo dài, các trường hợp khẩn cấp, người dân phải di chuyển theo đường Hồ Chí Minh ra Quảng Trị, sau đó mới đến Huế. NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm