Kiến nghị chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch du lịch trên bán đảo Sơn Trà

(PLO)- Ban Đô thị kiến nghị HĐND TP Đà Nẵng chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà tại kỳ họp HĐND TP đang diễn ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng, vừa ký báo cáo thẩm tra gửi kỳ họp thứ bảy HĐND TP (khai mạc sáng 12-7) liên quan đề nghị quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ bán đảo Sơn Trà có diện tích 4.232 ha. Căn cứ các quy định pháp luật, Ban Đô thị cho hay thẩm quyền quyết định nội dung này thuộc HĐND TP.

Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Ban Đô thị, liên quan đến bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đang thực hiện Kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ. Nhiều nội dung khác chưa có số liệu, quyết định cuối cùng.

Ban Đô thị lưu ý, việc phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà cần xác định rõ đây là khu du lịch quốc gia hay khu du lịch của địa phương.

Việc nghiên cứu phát triển du lịch cần đảm bảo phạm vi, ranh giới sử dụng đất, ranh giới quy hoạch ba loại rừng và các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định.

Các dự án phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà cần đánh giá kỹ tác động đến môi trường, cảnh quan, hạn chế việc can thiệp ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, địa hình, địa mạo của khu vực.

Các dự án cũng phải có biện pháp thi công phù hợp, hạn chế san gạt địa hình, di dời cây xanh. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giao thông phù hợp cho bán đảo Sơn Trà, đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường.

Cũng theo Ban Đô thị, việc phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà phải gắn với quốc phòng, an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, ưu tiên bố trí vùng đệm để kết nối giữa biển và núi, đảm bảo sự di chuyển thuận lợi của các loài sinh vật.

Từ những lưu ý trên, Ban Đô thị kiến nghị HĐND TP Đà Nẵng chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu sinh thái phía Đông tại kỳ họp đang diễn ra.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND TP nghiên cứu, triển khai các nội dung được lưu ý nêu trên, hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch trình HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm