KOCHAM nỗ lực vì cộng đồng Việt Nam

Mới đây, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (KOCHAM) đã tổ chức Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 14 nhằm gây quỹ ủng hộ các tổ chức từ thiện, hội bảo trợ trẻ em, người tàn tật, bệnh nhân nghèo TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tại đêm hội, KOCHAM nhận được sự tài trợ từ 131 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc với tổng số tiền 4,04 tỷ đồng và quà tặng tương đương 600 triệu đồng.

Tham dự đêm từ thiện có ông Park Noh Wan - Tổng lãnh sự Hàn Quốc; Chủ tịch Hiệp hội KOCHAM - ông Kim Heung Soo; lãnh đạo UBND, Sở Ngoại vụ, Hội bảo trợ người tàn tật & trẻ mồ côi tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An. Đại diện Hiệp hội DN các nước cùng hơn 200 lãnh đạo các DN Hàn Quốc - những nhà tài trợ của sự kiện.

Khai mạc “Đêm từ thiện KOCHAM”

Ông Kim Heung Soo, Chủ tịch KOCHAM bày tỏ cảm kích trước nỗ lực đóng góp vì cộng đồng của các DN Hàn Quốc cũng như chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp Hiệp hội hoạt động đúng mục đích. Không chỉ vậy, KOCHAM sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác thiện nguyện để không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn đảm bảo số tiền đóng góp luôn được dùng vào các mục đích cao quý.

Theo ông Hong Won Sik, đại diện Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam điều quan trọng của DN không chỉ là kinh doanh thật tốt, mà còn phải phát triển mối quan hệ cộng đồng xã hội, nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Vì vậy, LOTTE luôn tích cực trong các hoạt động xã hội với nhiều chương trình CSR ý nghĩa, Quỹ tấm lòng Choice L của LOTTE Mart... “Song song đó, sự đồng hành của các DN Hàn Quốc để hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam là một mắt xích vô cùng quan trọng. Tạo nên ý nghĩa  lớn lao của quỹ từ thiện KOCHAM”, ông Hong Won Sik nhấn mạnh.

Các DN Hàn Quốc trao biểu trưng số tiền tài trợ cho quỹ từ thiện KOCHAM

Ông Kim Heung Soo cho biết, chương trình không chỉ là nơi để các doanh nhân Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam gặp gỡ, thắt chặt tình hữu nghị mà còn quyên góp ủng hộ cho Hội bảo trợ các địa phương của Việt Nam. Dù số tiền không nhiều nhưng sẽ góp phần mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho các trẻ em khuyết tật, những mảnh đời bất hạnh. “Ý thức xây dựng và phát triển cộng đồng là điều tốt đẹp, là nền tảng để những năm tiếp theo chương trình sẽ càng mở rộng hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các DN Hàn Quốc đóng góp cho cộng đồng xã hội Việt Nam”, ông Kim Heung Soo nhấn mạnh.

KOCHAM bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, đến nay đã có gần 700 DN thành viên đại diện cho hơn 2.500 DN Hàn Quốc đang đầu tư tại miền Trung và miền Nam. Trong đó có nhiều DN lớn hoạt động trong nhiều ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. KOCHAM hiện có 5 chi hội, phân chia theo khu vực, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An. Cạnh đó còn có 4 chi hội phân chia theo ngành nghề là: dệt may, tín dụng, thương mại và logistic.

Từ năm 2004 cho đến nay, hàng năm KOCHAM đều tổ chức “Đêm từ thiện KOCHAM”, một sự kiện lớn nhất trong năm nhằm kêu gọi các DN Hàn Quốc tham gia tài trợ gây quỹ từ thiện ủng hộ cho các tổ chức bảo trợ trẻ em, người tàn tật… của Việt Nam cũng như cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình thương…

 

Tổng tài trợ tiền mặt lên đến 1.570.000.000 đồng và được phân bổ như sau:

  • Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM: 150 triệu đồng;
  • Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi & bệnh nhân nghèo tỉnh: 150 triệu đồng;
  • Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai: 150 triệu đồng;
  • Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội Bà Rịa-Vũng Tàu 150 triệu đồng;
  • Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An: 150 triệu đồng;
  • Hỗ trợ phí phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo BV Mắt TP.HCM: 300 triệu đồng;
  • Hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn: 200 triệu đồng;
  • Cơ sở trẻ khuyết tật Thiên Phước: 70 triệu đồng;
  • Hỗ trợ người Hàn Quốc có hoàn cảnh khó khăn: 200 triệu đồng;
  • Hội người cao tuổi Hàn Quốc tại TP.HCM: 50 triệu đồng;
  • Tổng giá trị quà tặng nhu yếu phẩm: 500 triệu đồng;
  • Số tiền còn lại sẽ được sử dụng làm quỹ từ thiện của KOCHAM cho các hoạt động từ thiện khác trong năm như xây nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm