Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã đến thăm, chúc Tết nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn quận 6 và huyện Hóc Môn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm các gia đình tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 6 và tặng quà, chúc Tết các đơn vị, cá nhân tại huyện Hóc Môn.

. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm Bệnh viện Quận 6, gia đình chính sách có công, hộ nghèo, trẻ em mồ côi do COVID-19.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm và chúc Tết gia đình ông Phạm Gia Hoàng, người có công. Ảnh: Thanhuytphcm

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm và chúc Tết gia đình ông Phạm Gia Hoàng, người có công. Ảnh: Thanhuytphcm

Đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện quận 6, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết TP ghi nhận và đánh giá cao tập thể Bệnh viện Quận 6 trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời chúc đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên năm mới nhiều sức khỏe, bình an.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM gửi lời chúc các gia đình năm mới nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và mong chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, quan tâm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm hỗ trợ các trẻ em bị mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19.

. Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn và 9 gia đình tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, tặng quà, chúc Tết tại Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn. Ảnh: Thanhuytphcm

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, tặng quà, chúc Tết tại Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn. Ảnh: Thanhuytphcm

Đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn, ông bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục phát huy làm tốt vai trò của hệ thống y tế cơ sở, chăm lo sức khỏe cho người dân. Nhân dịp năm mới, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc năm mới đến với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Xè (Sè); chúc thọ cụ Nguyễn Thị Gan (sinh năm 1923) tròn 100 tuổi; chúc bà Mai Thị Kim Yến, thương binh hạng 2/4, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hộ nghèo dân tộc thiểu số Nhâm Thanh Tùng; hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn Trương Thị Lòng; hộ gia đình Đỗ Xuân Đạt và hộ gia đình Mai Văn Tòng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; thăm hai trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Thanhuytphcm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm