Lãnh đạo TP.HCM tiếp Phó Thủ tướng Singapore

(PLO)- Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat nhìn nhận có thể phát triển một trung tâm tài chính mang tầm thế giới ngay tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lãnh đạo TP.HCM tiếp Phó Thủ tướng Singapore

Sáng 15-9, tại trụ sở Thành uỷ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông Heng Swee Keat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế Singapore.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Đại dịch COVID-19 gây mất mát về người và thiệt hại về kinh tế, một số mục tiêu giai đoạn 2020-2025 đã bị chậm lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, sự giúp đỡ, hợp tác từ Singapore đối với TP.HCM nói riêng là rất có ý nghĩa.

Bí thư Nên bày tỏ trong tương lai, TP.HCM mong muốn hợp tác với Singapore trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, đào tạo nhân lực, văn hóa, cải cách dịch vụ công và phát triển TP thông minh…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà kỷ niệm cho Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà kỷ niệm cho Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Singapore và Việt Nam đang chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhìn lại những gì đã qua, chúng ta có thể tự hào về những thành quả mà hai nước đạt được” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Đáp lời, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat bày tỏ mong muốn thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Ông hy vọng lãnh đạo Việt Nam có thể đến thăm Singapore trong một ngày gần nhất.

. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã tiếp đón Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat. Tại trụ sở UBND TP, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã cùng ông Heng Swee Keat bước ra ban công ngắm nhìn phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp đón Phó Thủ tướng Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp đón Phó Thủ tướng Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Phó Thủ tướng Heng Swee Keat đến với trụ sở UBND TP.HCM. Đây là vinh dự lớn cho chính quyền và nhân dân TP.

“Chúng tôi rất vui mừng cho sự tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác của Việt Nam và Singapore” – ông Mãi nói.

Nhắc lại cuộc gặp gỡ với Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat cho biết ông đã chia sẻ với Bí thư Nguyễn Văn Nên về chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào năm 2008-2009. Lúc đó, toàn châu Á đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và Việt Nam đã mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà cho Phó Thủ tướng Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà cho Phó Thủ tướng Heng Swee Keat. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Heng Swee Keat, nhìn lại khoảng thời gian các nước châu Á gặp khủng hoảng kinh tế, sau đó là khủng hoảng tài chính và bây giờ là khủng hoảng hậu COVID-19 thì điều Việt Nam cần làm lúc này là xây dựng nền kinh tế linh hoạt, vững chãi hơn.

Ông cho biết TP.HCM và Singapore có thể cùng nhau phát triển nhiều ngành, lĩnh vực. Trong đó có thể phát triển một trung tâm tài chính mang tầm thế giới ở TP.HCM.

Phó Thủ tướng Singapore nhìn nhận sau dịch COVID-19, Việt Nam đã phục hồi kinh tế khá nhanh, có bước tiến vượt bậc. Trong tương lai, TP.HCM có thể chú trọng hai lĩnh vực là chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ông Heng Swee Keat cũng nhìn nhận việc các nước lớn cạnh tranh nhau sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam và Singapore hợp tác trong tương lai. Làm sao để cộng đồng các nước châu Á cùng phát triển, có nguồn lực lớn, phát triển bền vững, cùng chống lại tác động bên ngoài.

Cuối buổi tiếp, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM cho biết sẽ nhìn nhận đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore.

“Các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư, đặc biệt là việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Singapore đến làm việc tại TP.HCM sẽ luôn được TP quan tâm và tập trung hơn. Qua đó sẽ có cơ chế giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp nhanh hơn” – ông Mãi nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm